Tiêu điểm

Đoàn đại biểu TANDTC tham dự Diễn đàn pháp luật quốc tế lần thứ 13 khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Đỉnh - Hằng 23/09/2025 - 18:34

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam do đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn pháp luật quốc tế lần thứ 13 khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Liên bang Nga từ ngày 18 đến 24/9/2025.

Diễn đàn pháp luật quốc tế lần thứ 13 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, diễn ra tại thành phố Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga) với sự tham dự của đại diện Tòa án và chuyên gia pháp lý từ 15 quốc gia. Diễn đàn được tổ chức hai năm một lần, trong đó các kỳ thứ 11 và 12 diễn ra trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch.

dien-dan-5-.jpg
Diễn đàn pháp luật quốc tế lần thứ 13 khu vực châu Á – Thái Bình Dương Liên bang Nga.

Diễn đàn năm nay tập trung vào chủ đề: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế quốc tế trong các tranh chấp thuộc lĩnh vực công”.

Trong chương trình, các đại biểu tham gia 4 phiên thảo luận chuyên sâu về các lĩnh vực: thuế, hải quan, luật chống độc quyền và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

dien-dan-3-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Diễn đàn trong việc thúc đẩy đối thoại tư pháp quốc tế, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức trực tiếp lần này sau giai đoạn đại dịch, qua đó góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan tư pháp trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia trình bày tham luận tại Diễn đàn với chủ đề “Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp theo phương thức tố tụng tư pháp tại Tòa án nhân dân Việt Nam”, chia sẻ những kinh nghiệm trong xét xử, áp dụng pháp luật và định hướng phát triển cơ chế tư pháp về sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

dien-dan-2-.jpg
Đại diện các đoàn cùng các chuyên gia pháp lý từ 15 quốc gia chụp ảnh lưu niệm.

Bên lề Diễn đàn, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng đã có phiên làm việc song phương với ông Yuri G. Ivanenko, Quyền Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga. Hai bên đã trao đổi về quan hệ hợp tác truyền thống giữa Tòa án hai nước, việc chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách tư pháp, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thẩm phán, cán bộ Tòa án.

Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng khẳng định TANDTC Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tòa án tối cao Liên bang Nga và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

dien-dan-6-.jpg
Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng và ông Yuri G. Ivanenko, Quyền Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga.
dien-dan-1-.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam và Lãnh đạo Tòa án tối cao Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Tòa án Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga - đây là tòa chuyên trách trực thuộc hệ thống Tòa Kinh tế, được thành lập năm 2013, có chức năng xét xử các tranh chấp liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, đồng thời xem xét khiếu kiện đối với các quyết định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent).

Ngoài vai trò sơ thẩm, Tòa án Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga còn thực hiện chức năng giám đốc thẩm, góp phần bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Từ khi thành lập đến nay, Tòa đã thụ lý và giải quyết khoảng 3.500 vụ án, trong đó hơn 1.100 vụ theo thủ tục sơ thẩm và khoảng 2.400 vụ giám đốc thẩm.

Với đội ngũ 30 Thẩm phán có trình độ chuyên môn cao, nhiều người sở hữu các bằng cấp về khoa học và kỹ thuật, Tòa án này đã trở thành một trong những thiết chế tư pháp hàng đầu trong việc bảo đảm thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Nga, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ tại chuyến thăm, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho biết, thông qua cuộc gặp gỡ và trao đổi chuyến đi lần này đã mang lại cho Đoàn nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

dien-dan-7-.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam thăm và làm việc với Tòa án Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có buổi gặp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Đại sứ nhấn mạnh vai trò hợp tác tư pháp trong việc củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ việc thương mại phát sinh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga.

Đại sứ cho rằng việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử, đào tạo Thẩm phán và phối hợp giữa các cơ quan tư pháp sẽ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp hai nước. Ông cũng chia sẻ về tình hình cộng đồng người Việt tại Nga, khẳng định Tòa án có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin pháp lý, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga lần này đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga, đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi, hợp tác tư pháp trong khu vực và quốc tế.

dien-dan-4-.jpg
Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Đỉnh - Hằng