Trộm xe ô tô bản thân đã cầm cố, lĩnh án 12 năm tù
Ngày 23/9, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Nguyễn Thị Quý Trang (SN 1976, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Quý Trang quen biết bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1964; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) thường cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Ngày 05/3/2024, Trang cùng chồng là Trần Thành N. (SN: 1976) đến nhà bà Ng. đặt vấn đề vay 2,3 tỷ đồng để đáo hạn.
Sau khi vợ chồng Trang viết giấy vay tiền xong, bà Ng. đã chuyển 2,3 tỷ vào tài khoản ngân hàng của ông Trần Thành N.
Sau đó một ngày, quá trình làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Trang được ngân hàng thông báo tiền lãi còn nợ 43 triệu đồng và tiền bảo hiểm gói vay là 12 triệu đồng, để đáo hạn ngân hàng thì Trang phải nộp thêm số tiền 55 triệu đồng.

Lúc này, vợ chồng Trang đến nhà bà Ng. để vay thêm 55 triệu. Bà Ng. yêu cầu Trang phải có tài sản thế chấp mới đồng ý cho vay thêm. Vì vậy, vợ chồng Trang cùng anh Võ Ngọc Qu. (cháu của Trang, được Trang nhờ đứng tên để mua xe ô tô 81A – 383.xx trả góp) đồng ý và đã viết giấy để lại chiếc xe ô tô BKS 81A - 383.xx thế chấp cho bà Ng.
Trong giấy vay mượn tiền, nội dung thể hiện Trang và Qu. đồng ý thế chấp chiếc xe ô tô trên cho bà Ng. quản lý để làm tin. Sau đó, bà Ng. nhận xe kèm theo các giấy tờ xe phô tô để trong xe và chìa khóa xe ô tô để trong sân của khách sạn H.H. Đồng thời, chuyển số tiền 43 triệu cho chồng của Trang. Còn 12 triệu đồng đến ngày đáo hạn đóng bảo hiểm thì bà Ng. chuyển tiếp.
Khoảng 4h50’ ngày 11/3/2024, vì muốn lấy xe ô tô về để cho thuê, nên Trang mang theo chìa khóa dự phòng của xe ô tô rồi một mình đón xe ôm đi từ nhà đến trước khách sạn H.H.
Khi đến nơi, Trang thấy xe ô tô BKS 81A - 383.xx ở trước sân khách sạn H.H, khách sạn có mở cửa nhưng không có người trông coi, trời còn tối nên Trang đã lén lút đi đến chiếc xe ô tô đó và sử dụng chìa khóa xe dự phòng mang theo mở cửa, lên xe nổ máy và điều khiển chiếc xe đi về nhà mà không thông báo cho bà Ng. biết.
Đến khoảng 6h cùng ngày, Trang nhắn cho bà Ng. nội dung: “Sáng nay em lấy xe rồi chị…. em xin lỗi chị”. Một tiếng sau, ông N. (chồng Trang) đến gặp bà Ng. để cùng ra ngân hàng giải ngân.
Trưa cùng ngày, bà Ng. chuyển vào tài khoản ông N. 12 triệu đồng tiền bảo hiểm cho gói vay đáo hạn của vợ chồng ông N. và yêu cầu ông N. viết thêm 12 triệu vào giấy vay mượn số tiền 2,3 tỷ đồng ngày 05/3/2024.
Vì phải chờ ngân hàng giải ngân lâu và xe ô tô đã bị Trang lấy đi, nên bà Ng. yêu cầu ông N. đến quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku ngồi chờ ngân hàng giải ngân cùng bà Ng. Khi nào ngân hàng giải ngân xong và trả đủ tiền thì ông N. sẽ về nên ông N. đồng ý ngồi đợi cùng bà Ng.
Đến 14h cùng ngày, Trang thấy chồng mình chưa về nên đến Cơ quan Công an trình báo về việc chồng mình bị bà Ng. giữ trái pháp luật. Tại Cơ quan điều tra, bà Ng. trình báo về việc bị mất trộm xe ô tô BKS 81A - 383.xx.
Khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Thị Quý Trang ra đầu thú. Theo kết luận định giá, chiếc xe ô tô mà Trang đã trộm cắp có giá trị 630 triệu đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Quý Trang 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.