Giáo dục

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo khẩn về tình trạng trường học xuống cấp

Kim Sáng 22/09/2025 - 13:10

Liên quan đến tình trạng cơ sở vật chất trường học công lập xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo khẩn.

Ngày 22/9, UBND TP.HCM ban hành công văn số 2057 về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9/2025.

Đối với trường Tiểu học Vĩnh Tân, TP.HCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.HCM trước ngày 23/9/2025.

image(1).jpg
Hiện trạng xuống cấp ở trường Tiểu học Vĩnh Tân, TP.HCM. Ảnh: Hương Chi.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở GD&ĐT trước ngày 25/9/2025.

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND TP.HCM phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2025 - 2030 theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM kết quả triển khai trước ngày 2/10/2025.

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất ở một số trường học trên địa bàn TP.HCM hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học.

Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn rủi ro về an toàn mà còn tạo ra tâm lý lo lắng, bức xúc trong cộng đồng phụ huynh và người dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM, trường Tiểu học Vĩnh Tân hiện có 40 lớp nhưng chỉ có 25 phòng học, dẫn đến nhiều lớp phải học trong điều kiện quá tải, trung bình lên tới 52 học sinh/lớp, vượt xa quy định của Bộ GD&ĐT.

Dù đã được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương (cũ) cấp 49 bàn và 100 ghế, cùng 100 bộ bàn ghế được xã hội hóa, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Về dự án xây dựng mới trường Tiểu học Vĩnh Tân đang được đẩy nhanh tiến độ để giải quyết tình trạng thiếu phòng học và học sinh quá tải.

Địa phương đề xuất xây dựng mới trường với quy mô 40 phòng, số vốn dự kiến là khoản 110 tỷ đồng. Khu đất được bố trí khoảng 2,5 ha. Sở GD&ĐT TP.HCM đã đưa hạng mục này vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.

Kim Sáng