Vấn đề quan tâm

Đề xuất chế độ phụ cấp ưu đãi mới cho viên chức nghệ thuật biểu diễn

Nguyễn Cúc 18/09/2025 - 13:27

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, những năm qua, nghệ thuật biểu diễn đã có bước phát triển với nhiều tác phẩm phong phú, giàu giá trị tư tưởng, nhân văn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng. Tuy nhiên, so với các lĩnh vực khác, sức lan tỏa của nghệ thuật biểu diễn vẫn còn hạn chế, một phần do cơ chế, chính sách đặc thù đối với đội ngũ viên chức, người lao động chuyên môn chưa kịp thời, chưa tạo động lực khuyến khích sáng tạo.

image-11-.jpg
Khối văn hóa-thể thao diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sáng 2/9

Để khắc phục, Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn. Mục tiêu nhằm hoàn thiện chế độ ưu đãi nghề nghiệp, bảo đảm tương quan với các ngành nghề đặc thù khác, đồng thời động viên, thu hút và đãi ngộ xứng đáng nhân tài.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được chia thành 3 mức: 50%, 40% và 30%, tùy chức danh và loại hình nghệ thuật. Trong đó, mức cao nhất áp dụng cho đạo diễn sân khấu truyền thống, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, biên đạo múa ballet, diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, opera, ballet… Các mức còn lại áp dụng cho đạo diễn nghệ thuật đương đại, diễn viên kịch nói, hát hợp xướng, múa dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ bộ dây, bộ gõ, cũng như nhạc cụ điện tử, kỹ thuật viên sân khấu và nhân viên phục vụ.

Phụ cấp được tính theo công thức dựa trên lương cơ sở, hệ số lương, phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung (nếu có) và tỷ lệ phụ cấp ưu đãi nghề. Khoản phụ cấp này trả cùng kỳ lương nhưng không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

Dự thảo cũng quy định cụ thể những trường hợp không được tính phụ cấp, như: đi công tác, học tập trong hoặc ngoài nước dài ngày không trực tiếp làm công tác nghệ thuật; nghỉ việc riêng không lương; nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hoặc chuyển sang làm công việc khác trên một tháng.

Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Nguyễn Cúc