Tin địa phương

Khát vọng phát triển từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Thái Ngọc 18/09/2025 - 12:48

Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, chủ trì buổi họp báo.

z7023991806230_80acd387300c9f6e402c94dcc0daf9a8.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra lần đầu tiên sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII thông qua Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mở ra một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi họp báo, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I cũng như kế hoạch tổ chức, hoạt động của Phòng Báo chí Đại hội và quy định tác nghiệp đối với phóng viên.

Theo báo cáo, quá trình tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã được tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Các đại hội được tổ chức trang trọng, thể hiện rõ ý chí, tinh thần, trí tuệ và sự đoàn kết nhất trí cao của đại biểu, đảng viên tham dự Đại hội. ý chí, trí tuệ và tinh thần đoàn kết nhất trí cao.

z7023726325696_c1ee68609f78008a7538289883d98af2.jpg
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Báo cáo cũng cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã cơ bản hoàn tất. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 168 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập các Tiểu ban và bộ phận giúp việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tại họp báo, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan cũng đã cung cấp thêm thông tin cho báo chí về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu rõ khó khăn, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, năm 2024 GRDP đạt 9,04%, mức cao nhất trong nhiều năm qua; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công nghiệp có bước phát triển đột phá với 16 cụm công nghiệp được thành lập, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân gần 15%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%/năm, vượt xa mục tiêu đề ra. Cùng với đó, hạ tầng giao thông, đô thị và các dự án du lịch trọng điểm được tập trung đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc nâng cấp toàn diện Khu di tích Tân Trào và hình thành khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm hiện đại.

Song song với phát triển kinh tế, Tuyên Quang đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, coi văn hóa, con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hệ thống thiết chế văn hóa được mở rộng và đồng bộ, đến nay 100% xã, phường có trung tâm văn hóa, thể thao hoặc hội trường đa năng, trên 93% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao. Các di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy; phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì, tạo môi trường lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Giá trị “sức mạnh mềm” văn hóa được khẳng định, trở thành điểm tựa quan trọng trong phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời triển khai chính sách phát triển rừng gỗ lớn, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người trồng rừng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, nhiều dự án công nghiệp chế biến, năng lượng tái sinh được thu hút, tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh mà còn khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với tầm nhìn và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn.

z7023723631434_5d6c507afedf8cfc7a904ce5ffa67c09.jpg
Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Mạnh Lợi bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trọng tâm là phản ánh không khí phấn khởi, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm nổi bật thành tựu, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; kịp thời đưa tin về diễn biến, quyết sách, tham luận tại Đại hội; qua đó cổ vũ phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị tham mưu công tác báo chí tại Đại hội cần hỗ trợ tối đa cho phóng viên tác nghiệp, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, bảo đảm công tác tuyên truyền diễn ra hiệu quả, lan tỏa tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thái Ngọc