Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030
Sáng 17/9, Đảng bộ TP Đà Nẵng long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố trong bối cảnh cả nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.
Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.
Tham dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới và khát vọng của hơn 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh: Đại hội lần này diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng con đường phát triển của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ mới, với nhiều thời cơ, vận hội và động lực mới.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí trân trọng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ trí thức, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Đà Nẵng.

Theo báo cáo, toàn bộ 840 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội cấp mình trước thời hạn gần một tháng so với kế hoạch Trung ương. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều dự án quan trọng được triển khai chào mừng sự kiện trọng đại này.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, ngắn gọn, chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện ngay sau Đại hội. Công tác chuẩn bị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm lớn của tập thể Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận những thành tựu nổi bật của thành phố nhiệm kỳ qua, từ khắc phục đại dịch Covid-19, khôi phục kinh tế, đẩy mạnh cải cách, đầu tư hạ tầng, phát triển văn hóa – xã hội, đến giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Đại hội lần này đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, tiên phong về khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
.jpg)
Bí thư Thành ủy kêu gọi các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích toàn diện thuận lợi, khó khăn, từ đó đóng góp các giải pháp thực tiễn, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử, đóng góp ý kiến chất lượng vào văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với sự nghiệp chung của đất nước.