Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi: Cuộc chiến cần sự chung tay
Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục là thách thức nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi ở Nghệ An. Nó không chỉ đe dọa đến nguồn sinh kế của người dân mà còn đặt ra áp lực lớn cho ngành thú y và các cấp chính quyền...
Trên thực tế, dịch bệnh lây lan trên diện rộng, khó khống chế đến từ nhiều nguyên nhân, phần lớn đàn lợn được nuôi ở quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, phân tán, dạng chăn nuôi này chiếm tới khoảng 65% tổng đàn toàn tỉnh. Chăn nuôi nông hộ thường thiếu hệ thống chuồng trại đạt chuẩn, không có biện pháp cách ly đàn mới, thiết bị, người ra vào chuồng trại không được kiểm soát chặt. Việc tiêu độc khử trùng chuồng trại, vệ sinh môi trường còn hạn chế.

Hơn nữa, một số hộ nhập con giống, thức ăn chưa được kiểm chứng sạch bệnh, hoặc quá trình vận chuyển lợn, thức ăn qua nhiều nơi mà không có kiểm dịch đầy đủ. Không những vậy, người dân tại nhiều vùng chưa thực sự nắm rõ hoặc không tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch như giấu dịch, chậm báo cáo; tự ý tiêu thụ lợn bệnh; xác lợn chết không được tiêu hủy đúng cách mà vứt bỏ tùy tiện ra kênh mương.
Không dừng lại ở đó, Nghệ An còn là tỉnh gặp nhiều thiên tai, lũ lụt. Do đó, sau mỗi lần mưa lớn, ngập úng tình hình dịch bệnh càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn. Để hạn chế vi rút lây lan trong điều kiện thời tiết bất thuận, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kịp thời triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và cấp 16.490 lít hóa chất để xử lý dịch bệnh và môi trường...

Theo số liệu báo cáo gần đây nhất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, bệnh DTLCP đang diễn biến rất phức tạp. Đối tượng lợn mắc bệnh chủ yếu là lợn thịt chiếm 60,12; lợn nái 22,57%, lợn con theo mẹ khoảng 17%. Hiện nay nhiều ổ DTLCP xảy ra tại các xã, số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy tăng lên tại các hộ chăn nuôi có số lượng tương đối lớn gây thiệt hại khá nặng nề cho ngành chăn nuôi.
Năm 2025, xã Yên Trung bắt đầu xuất hiện bệnh DTLCP từ giữa tháng 7. Theo số liệu thống kê, sau gần 2 tháng, loại bệnh này đã khiến địa phương phải tiêu hủy hơn 10,4 tấn lợn trên địa bàn 11 xóm với 31 hộ bị ảnh hưởng.

Qua trao đổi, ông Phan Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trung cho biết: “Từ những chỉ đạo, hướng dẫn của đơn vị chuyên môn, xã luôn khuyến cáo người dân khi có dịch xuất hiện hoặc lợn có những biểu hiện bỏ ăn cần phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương.
Để sau khi xét nghiệm nếu dương tính với dịch bệnh, xã sẽ khoanh vùng và thông báo, phân vùng dập dịch từng xóm. Dịch bệnh này rất dễ lây lan và qua nhiều đường, đặc biệt là đường không khí, đường nước nên xã triển khai nhiều biện pháp trong đó tiêu độc khử trùng môi trường được đặc biệt quan tâm”.

Để giảm bớt các ổ dịch cũng như thiệt hại do dịch bệnh gây ra cần sự chung tay của cả hệ thống, đặc biệt mỗi người dân, hộ chăn nuôi thể hiện tốt vai trò là “lá chắn” trong hoạt động phòng chống dịch bệnh. Chỉ khi toàn xã hội cùng nâng cao nhận thức, hành động quyết liệt và đồng lòng mới có thể xây dựng một nền chăn nuôi an toàn, bền vững, góp phần bảo vệ nguồn lực kinh tế và sức khỏe cộng đồng trong tương lai.