Chính trị

Thủ tướng biểu dương các đơn vị thi công công trình trọng điểm quốc gia

Nguyễn Cúc 15/09/2025 - 09:19

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 164/CĐ-TTg gửi lời chúc mừng, biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu, kỹ sư và công nhân đang ngày đêm lao động trên những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phát triển hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, trong đó hạ tầng giao thông đóng vai trò trụ cột, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án lớn đã được triển khai và hoàn thành, như 2.476 km đường cao tốc, các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải hay các tuyến metro tại Hà Nội, TP.HCM, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông quốc gia.

Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng gửi lời cảm ơn, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã hăng say lao động trên khắp công trường. Dù trong dịp nghỉ lễ, các dự án như cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, metro Nhổn – ga Hà Nội, và cảng hàng không quốc tế Long Thành… vẫn sôi động thi công “3 ca, 4 kíp”.

Quyết tâm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” đang góp phần đưa các công trình cán đích đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu năm 2025 hoàn thành trên 3.000 km cao tốc, 1.700 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành cùng nhiều công trình chiến lược khác.

picture1789.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được đã đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Hiện nay, các công trình đang bước vào giai đoạn nước rút. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch để kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 – dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chống tiêu cực, lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả. Các địa phương cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu. Đồng thời, cần quan tâm chế độ, đời sống cho đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Theo Công điện, Bộ Xây dựng với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia phải theo dõi, đôn đốc tiến độ, báo cáo Thủ tướng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải quyết khó khăn về tái định cư và vật liệu. Bộ Tài chính cân đối, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công kịp thời, đồng thời sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới.

Bộ Nội vụ phối hợp các đơn vị tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp 19/12/2025. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, lan tỏa tinh thần lao động hăng say, cổ vũ phong trào thi đua trên khắp cả nước.

Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp Bộ Xây dựng theo dõi sát sao, đôn đốc thực hiện Công điện, định kỳ báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, bảo đảm các công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng kế hoạch.

Nguyễn Cúc