Đời sống

Tổ hợp pháo phòng không tự hành Zsu 23-4 cải tiến thu hút khách tham quan

Dương Dũng - Minh Lý 14/09/2025 - 17:00

Tại gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, tổ hợp pháo phòng không tự hành Zsu-23-4 cải tiến trở thành điểm chú ý đặc biệt của đông đảo người dân.

img_3232.jpg
Tổ hợp pháo phòng không tự hành Zsu 23-4 được Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, cải tiến từ hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử do Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tổ hợp do Liên Xô sản xuất có ưu điểm hỏa lực mạnh, tập trung, tính cơ động cao, lá chắn phòng không tin cậy cho đội hình hành quân mặt đất.

Hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử có chức năng thay thế hệ thống điều khiển hỏa lực và khí tài ra-đa thế hệ cũ trang bị cho tổ hợp khí tài Zsu 23-4 bao gồm các thành phần: Đài quan sát quang điện tử, khối máy tính trung tâm, khối điều khiển và ổn định đài quan sát, tháp pháo; hệ thống giao diện kíp xe được chế tạo bằng công nghệ điện tử hiện đại, kỹ thuật số cho chỉ tiêu kỹ, chiến thuật tương đương, một số chỉ tiêu cao hơn so với tổ hợp Zsu 23-4 nguyên bản, các chế độ chiến đấu của xe giữ nguyên, tương tự như với khí tài ra-đa nguyên bản.

img_3233.jpg
Các cựu chiến binh chăm chú đọc thông số kỹ thuật của Tổ hợp pháo.

Các giải pháp kỹ thuật chính thực hiện sản phẩm gồm có: Thiết kế, chế tạo khối máy tính trung tâm thay thế khối máy tính trên tổ hợp nguyên bản; thiết kế, chế tạo, tích hợp đài quan sát quang điện tử thay thế hệ thống ra-đa thế hệ cũ trên tổ hợp nguyên bản; thiết kế, chế tạo khối điều khiển và ổn định tháp pháo thay cho khối điều khiển và ổn định tháp pháo trên tổ hợp nguyên bản; thiết kế, chế tạo hệ thống giao diện mới cho kíp xe thay thế hệ thống giao diện kíp xe trên tổ hợp nguyên bản.

Đứng lặng hồi lâu trước Tổ hợp pháo phòng không tự hành Zsu 23-4 cải tiến, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Anh (quê ở Hưng Yên) xúc động chia sẻ: “Nhìn thấy vũ khí, khí tài hiện đại thế này, tôi lại nhớ về một thời tuổi trẻ của mình gắn bó với chiến trường. Khi ấy, điều kiện còn khó khăn, phương tiện chiến đấu chưa thể so sánh được như bây giờ. Giờ đây, thấy vũ khí, khí tài của Quân đội ta ngày càng được trang bị hiện đại, tôi rất yên tâm và tự hào. Đó là minh chứng cho sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Không chỉ các cựu chiến binh, nhiều bạn trẻ cũng tỏ rõ sự hào hứng trước những khí tài quân sự được giới thiệu tại triển lãm. Nguyễn Khánh Toàn (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau khi tận mắt chiêm ngưỡng các khí tài quân sự: “Thật sự choáng ngợp! Các loại vũ khí và khí tài của Quân đội ta vô cùng hiện đại và ấn tượng!”.

Anh Toàn cho biết, trước đây từng nhiều lần thấy xe tăng, tên lửa khi xem diễu binh, nhưng chỉ khi đến triển lãm, được quan sát gần, tìm hiểu kỹ càng mới cảm nhận trọn vẹn sự hiện đại, quy mô ngày càng to lớn của Quân đội ta.

Dương Dũng - Minh Lý