Nối tiếp truyền thống vẻ vang tự hào ngành Tòa án nhân dân
Là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm thành tựu đất nước, với ý tưởng sáng tạo, giàu chiều sâu, gian trưng bày của TAND đã tái hiện sống động chặng đường lịch sử 80 năm từ ngày đất nước giành độc lập cho đến kỷ nguyên vươn mình phát triển, gây ấn tượng mạnh với nhân dân và du khách tham quan.
Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Trong số hơn 230 gian trưng bày của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, gian trưng bày của TAND mang chủ đề “Tòa án nhân dân, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, vững bước vào kỷ nguyên mới” là một trong những điểm thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan tại triển lãm.
.jpeg)
Gian trưng bày TAND được thiết kế độc đáo dưới vòm Công lý, với chữ “Tâm” đặt ở vị trí trung tâm. Từ đó, ánh sáng Công lý chiếu qua, biểu trưng cho sự nghiêm minh nhưng vẫn thấm đẫm tính nhân văn trong mỗi phán quyết của Tòa.
Ngay phía dưới là mô hình trụ sở TANDTC, nơi hai tòa nhà cách nhau đúng một thế kỷ (1919 - 2020) vẫn hòa quyện hài hòa cả về nghệ thuật kiến trúc lẫn giá trị lịch sử.

Đoàn thăm quan, cán bộ nhân dân Tổ 8- Phường Quyết Thắng- Thái Nguyên chia sẻ “Chúng tôi rất tự hào thành tựu 80 năm của đất nước hội nhập, phát triển. Đến không gian ngành Tòa án, một biểu tượng của sự nghiêm trang, hành pháp, nơi mà những người dân kỳ vọng Tòa án xét xử nghiêm minh, công tâm, khách quan để mọi bản án thực sự “tâm phục khẩu phục”; đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, qua đó khẳng định vị thế Tòa án và quan trọng hơn cả là giữ gìn công lý, bảo đảm sự công bằng trong xã hội".

Cựu chiến binh Vũ Văn Trì (Phú Thọ) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chánh án đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng bộ máy tư pháp những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, các văn bản pháp lý sơ khai và những vụ án lịch sử được trưng bày sinh động.
Việc nhân dân quan tâm cho thấy ý thức pháp luật và tinh thần giám sát của nhân dân ngày càng cao. Người dân theo dõi để đặt niềm tin vào Tòa án - cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm công dân trong việc đồng hành cùng Nhà nước chống tiêu cực, tham nhũng. Người dân không chỉ quan tâm đến kết quả, mà còn muốn thấy quy trình xét xử công khai, minh bạch, không có “vùng cấm, ngoại lệ”.

Trong chặng đường lịch sử 80 năm, TAND không chỉ làm tốt công tác xét xử, cải cách tư pháp mà còn là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác xét xử, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận hoạt động của Tòa án.
Ở nước ta, tư tưởng xây dựng một nền tư pháp “lấy dân làm gốc” đã được bản Hiến pháp đầu tiên (năm 1946) khẳng định: “Trong khi xử việc hình thì phải có phụ thẩm nhân dân để hoặc tham gia ý kiến nếu là việc tiểu hình, hoặc cùng quyết định với Thẩm phán nếu là việc đại hình”.
Tư tưởng này tiếp tục được phát triển và ghi nhận trong các bản Hiến pháp sau đó bằng nguyên tắc “xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia” và coi đó như một phương thức để nhân dân trực tiếp tham gia và giám sát hoạt động xét xử của Tòa án; đồng thời thể hiện rõ nét bản chất của Nhà nước ta là: “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
Tự hào, nối tiếp truyền thống lịch sử
Trong chặng đường lịch sử 80 năm, TAND không chỉ làm tốt công tác xét xử, cải cách tư pháp mà còn là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác xét xử, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận hoạt động của Tòa án.

Trong những ngày không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND, đoàn cán bộ TAND khu vực 8- Thái Nguyên rất ấn tượng gian trưng bày của TAND. Trong đó cán bộ ngành đặc biệt quan tâm quá trình lịch sử vẻ vang ngành, qua đó thêm hun đúc tình yêu nghề, tận tâm cống hiến
Ông Võ Thanh Bình, Chánh án TAND khu vực 8 chia sẻ: “Tham gia triển lãm, tôi vô cùng ấn tượng, xúc động hành trình 80 năm của ngành rất kiên cường, vẻ vang. Với sứ mệnh “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” không gian trải nghiệm tại triển lãm thực sự rất ấn tượng với tôi và cán bộ TAND khu vực 8. Thừa hưởng thành tựu cha ông để lại thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến, tâm tâm, tận lực với nghề hơn nữa nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành”.


Thể hiện sứ mệnh “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, không gian triển lãm 80 năm Tòa án được chia thành 4 giai đoạn: Giai đoạn 1945 - 1975: TAND với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc; Giai đoạn 1975 - 1986: TAND với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Giai đoạn 1986 - 2024: TAND với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; Giai đoạn 2025 - 2045: TAND với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sinh viên Triệu Quốc Trung (Học viện TAND) xúc động chia sẻ: Khi ngắm chiếc áo choàng uy nghiêm của thẩm phán, trái tim em bồi hồi như chạm đến ước mơ thuở nhỏ, khi từng dõi theo các phiên tòa trên ti vi và nuôi dưỡng khát vọng được bước chân vào Học viện TAND.
Hôm nay Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND em rất tự hào hành trình phát triển của ngành Tòa án. Điều này đã hun đúc và gieo ước mơ cho em nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể một ngày nào đó em chạm đến ước mơ từ rất bé của mình để được cống hiến, tận tâm, tận lực với ngành.

Mỗi giai đoạn lịch sử được tái hiện bằng các chủ đề rõ ràng, gắn liền với các thế hệ lãnh đạo TANDTC, mô hình tổ chức Tòa án và tư liệu, hiện vật quý giá. Trong đó, ngành TAND rất vinh dự khi Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Chánh án đầu tiên. Và các thế hệ cán bộ, Thẩm phán luôn ghi nhớ lời dạy của Người “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và lấy đó làm kim chỉ nam trong hoạt động, xét xử.
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.