Việt Nam từng bước tiến vào khâu giá trị cao trong ngành bán dẫn
Việt Nam đang từng bước đi sâu vào các công đoạn thiết kế, kiểm định và R&D của ngành điện tử - bán dẫn, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), trước đây, Việt Nam được xem như một quốc gia chỉ sản xuất phần back-end, tức là ATP (lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói). Nhưng đến hiện nay, Việt Nam đang từng bước tiến lên các khâu cao hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn và đang nỗ lực tham gia vào front-end, tức là các khâu mang tính kiểm định và thiết kế.

Một cơ hội khác để doanh nghiệp điện tử và bán dẫn Việt bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu là hợp tác quốc tế trong công nghệ phòng sạch (là việc sử dụng hệ thống kiểm soát môi trường để giảm thiểu ô nhiễm trong không gian kín, nhằm duy trì các yếu tố như nồng độ hạt bụi, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất ở mức cho phép, theo các tiêu chuẩn quốc tế). Việt Nam có thể tham gia sản xuất linh kiện, lắp ráp, kiểm định và hợp tác quốc tế về công nghệ phòng sạch.
Với sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng, doanh nghiệp trong nước có thể đi sâu và chủ động hơn ở các khâu thiết kế, sản xuất linh kiện và kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường nước ngoài, giúp Việt Nam dần chủ động hơn trong lĩnh vực linh kiện.
Bên cạnh đó, Việt Nam có thể hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Các công ty Việt Nam trong chuỗi cung ứng của những tập đoàn lớn như Apple, Huawei hay Samsung cũng đã và đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ.
Về xu thế của ngành điện tử và bán dẫn năm 2025, định hướng phát triển của Việt Nam không chỉ dừng lại ở gia công, lắp ráp mà mục tiêu là tiến xa hơn trong chuỗi giá trị, tham gia vào nghiên cứu, chế tạo, R&D và đầu tư tích hợp công nghệ cao, từ đó mang lại giá trị gia tăng nội địa bền vững hơn cho doanh nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái điện tử và bán dẫn trong nước.
Trong phân bổ sản xuất điện tử toàn cầu, Việt Nam hiện chiếm khoảng 7% thị phần, cao hơn nhiều quốc gia khác. Hiện nay, Việt Nam cũng đang chuyển sang đa dạng hoá chuỗi cung ứng, không chỉ dừng ở lắp ráp đơn thuần. Rất nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ cũng như đầu tư vào R&D.
Hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn đều đang đa dạng hoá chuỗi cung ứng để tránh rủi ro địa chính trị và Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu được lựa chọn.