Tiêu điểm

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V thành công tốt đẹp

Mai Đỉnh 12/09/2025 - 22:25

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V diễn ra ngày 12/9 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung theo chương trình đề ra.

Đại hội đã nghe đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Tòa án nhân dân giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026-2030; nghe một số đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tham luận, trao đối về kinh nghiệm, cách làm hay mang lại hiệu quả công tác trong thực tiễn.

Đại hội cũng đã tiến hành việc trao tặng các hình thức khen thưởng và các danh hiệu thi đua cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Đặc biệt, Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu khai mạc và chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; trong đó, nhấn mạnh một số yêu cầu đối với công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân trong giai đoạn tới.

pttd-tand-2025-2030-5-.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng góp của các Đại biểu, Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ đã nhấn mạnh kết luận về một số nội dung. Trong đó, ghi nhận về những thành tích, kết quả đã đạt được của các Tòa án nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Với việc tổ chức 2.400.000 vụ án, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật, các Tòa án đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế... để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

pttd-tand-2025-2030-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao phát biểu bế mạc Đại hội.

Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh, để đạt được thành tích nêu trên là do các Tòa án nhân dân đã áp dụng nhiều giải pháp quan trọng. Từ chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến kết hợp với thực hiện các cuộc vận động. Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đều được xác định mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, trong đó, nội dung xuyên suốt là tập trung vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.

Thực tiễn triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến - đó là những tập thể, cá nhân đầu tàu, gương mẫu trong việc khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Những tập thể và cá nhân đó thực sự xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua nên cần được tuyên truyền, học tập và nhân rộng.

pttd-tand-2025-2030-6-.jpg
Quang cảnh Đại hội

Thông qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Tòa án nhân dân giai đoạn 2020 -2025, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tích cơ bản, toàn diện đã đạt được thì hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng và kết quả các phong trào thi đua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới; trên cơ sở phát huy truyền thông vẻ vang của 80 năm xây dựng, phát triển, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp; xây dựng các Toà án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy, Lãnh đạo và Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo Tòa án các cấp quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức về tinh thần, nội dung, kết quả của Đại hội này để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo các yêu cầu, nội dung đề ra.

pttd-tand-2025-2030-8-.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Hưng phát biểu tại Đại hội

Lãnh đạo Tòa án các cấp cần quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; làm tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tòa án, như: Báo Công lý, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, Tạp chí Tòa án nhân dân…; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm, phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu về các mặt, có hình thức đề nghị khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời.

“Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trên cơ sở phát huy những truyền thống tốt đẹp qua quá trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, từ ý nghĩa và kết quả của Đại hội này, chúng ta tin tưởng rằng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân trong giai đoạn tới sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt nhiều thành tích toàn diện hơn nữa”, Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh.

pttd-tand-2025-2030-3-.jpg
Đồng chí Chánh án Lê Minh Trí và các đồng chí Phó Chánh án tiến hành trao tặng các hình thức khen thưởng và các danh hiệu thi đua cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Sau Đại hội này, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị toàn thể cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, nhất là các điển hình tiên tiến được tôn vinh trong giai đoạn vừa qua tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

Việc tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua cần đảm bảo thiết thực, là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức; tinh thông về pháp luật, nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

pttd-tand-2025-2030-4-.jpg

pttd-tand-2025-2030-9-.jpg

pttd-tand-2025-2030-7-.jpg
pttd-tand-2025-2030-10-.jpg
pttd-tand-2025-2030-1-.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Mai Đỉnh