Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh – Diện mạo mới đầy hấp dẫn
Nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đã nâng cấp không gian trưng bày sinh động, hấp dẫn hơn phục vụ công chúng.
Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (nay là Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh) đã được sửa chữa, nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc Bảo tàng học hiện đại, phản ánh được đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
.jpg)
Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh quật khởi của nhân dân Nghệ - Tĩnh, mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại, mở đường cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945.
.jpg)
Điểm nhấn của Nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc, trong đó có các chủ đề “Xiềng xích” - “Giải phóng”.

Bảo tàng được xem là địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô viết Nghệ Tĩnh; phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
Đối với Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 trong lịch sử dân tộc, là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh quật khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành “cuộc tổng diễn tập” lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh và mở đường cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945.

Hàng nghìn hiện vật, tài liệu quý về phong trào cách mạng và Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã được sưu tầm, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng. Cách trưng bày chú trọng tôn vinh tinh thần quật khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng, bên cạnh nhiều hiện vật quý, như bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời đề tựa" cho Bảo tàng năm 1964.
Đây là những minh chứng sống động, góp phần tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân, đồng thời trở thành nguồn tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh được đánh giá là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931. Đây không chỉ là phong trào đấu tranh yêu nước, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quật cường, ý chí đấu tranh và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ, lòng yêu nước của nhân dân, truyền thống đấu tranh bất khuất cho các thế hệ, đồng thời trở thành điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung.