Đồng Nai đề nghị 4 công ty cao su sớm bàn giao đất để phục vụ dự án trọng điểm
UBND tỉnh Đồng Nai vừa làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các công ty cao su trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương bàn giao đất để triển khai nhiều dự án trọng điểm, trong đó có các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện có 4 doanh nghiệp cao su chưa bàn giao mặt bằng gồm: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty CP Cao su Đồng Phú.
Trong đó, Tổng công ty Cao su Đồng Nai còn tồn đọng: 3 khu đất hơn 10 ha, đã chi trả bồi thường hơn 5,2 tỷ đồng nhưng chưa bàn giao và 8 khu đất khác gần 217 ha, tổng kinh phí bồi thường hơn 118 tỷ đồng cũng chưa được bàn giao.
Hiện, tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai thu hồi hàng nghìn ha đất phục vụ các dự án lớn: 350 ha để đấu giá quyền sử dụng đất, khoảng 690 ha dọc các tuyến giao thông, hơn 2 triệu m² làm 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành và gần 1.900 ha cho các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết, quỹ đất trên có ý nghĩa quan trọng cho phát triển đô thị, khu công nghiệp, giao thông và tái định cư. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các công ty cao su phối hợp với sở, ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương thanh lý cây, bàn giao các khu đất đã nhận tiền bồi thường.
Lập kế hoạch bàn giao cụ thể đối với diện tích còn lại, đảm bảo tiến độ chung. Đối với Tổng công ty Cao su Đồng Nai, tỉnh ấn định thời hạn từ tháng 11/2025 phải bàn giao mặt bằng khu đất đấu giá tại xã Dầu Giây. Đồng thời, đến tháng 12/2025 phải hoàn tất thanh lý cây, bàn giao các khu đất quy hoạch đấu giá và đất dành cho đường giao thông, khu tái định cư.
Liên quan đến kiến nghị bồi thường bổ sung đối với tài sản đã hết khấu hao, vườn cây đang kiến thiết và đường giao thông nội bộ, tỉnh giao Sở Tài chính có văn bản trả lời trước ngày 20/9/2025, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
Việc sớm bàn giao đất được xem là bước đột phá để Đồng Nai tháo gỡ nút thắt về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là kết nối hạ tầng sân bay Long Thành, mở rộng khu công nghiệp và phát triển đô thị. Đây sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.