TAND khu vực 3 – Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa lưu động
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, TAND khu vực 3 – Lạng Sơn đã tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm.

Theo đó, vào sáng 10/9, tại trụ sở Công an xã Tân Tri, TAND khu vực 3 – Lạng Sơn đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Triệu Tiến Tài, (SN 1991, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Theo cáo trạng, năm 2018, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Triệu Tiến Tài phát hiện trên gác trong nhà có 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn do bố để lại (bố của Tài đã chết năm 2012). Tài không giao nộp cho cơ quan chức năng mà đem cất giấu gần chỗ để thóc trong nhà. Sau đó, Tài mang khẩu súng cùng 5 viên đạn lên rừng săn bắn rồi lại mang về nhà cất giấu.
Ngày 14/5/2025, nhận được đơn trình báo của người dân, Công an xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn đã xác minh, kiểm tra nhà của Tài, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện trong góc nhà có cất giấu, nên tiến hành lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên. Theo thẩm quyền, sau đó Công an xã Tân Tri đã bàn giao hồ sơ vụ việc, vật chứng cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra tiếp.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tiếp theo, vào sáng 11/9, tại nhà văn hóa thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, TAND khu vực 3 – Lạng Sơn đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đồng Minh Tuyển (SN 2002, trú tại thôn Thống Nhất, xã Vũ Lễ) về tội "Cướp giật tài sản".
Theo cáo trạng, sáng 4/4/2025, Đồng Minh Tuyển một mình điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát từ nhà đi làm ở công ty. Trên đường đi do hết tiền nên Tuyển nảy sinh ý định nếu gặp ai đi một mình, chủ yếu nhằm vào phụ nữ lớn tuổi, không có khả năng chống cự sẽ giả vờ hỏi mượn điện thoại rồi nhanh chóng cướp lấy tẩu thoát.
Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực thôn Quang Tiến, xã Vũ Lễ, Tuyển gặp bà Chu Thị Tằm (SN 1977, trú tại thôn Quang Tiến, xã Vũ Lễ) đang đi một mình trên đường nên Tuyển tiếp cận, vờ hỏi thăm và mượn điện thoại rồi cướp luôn.
Sau khi cướp được, Tuyển phóng xe bỏ chạy trên Quốc lộ 1B theo hướng xã Vũ Lễ đi tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 11 giờ ngày 4/4/2025, khi đến khu vực xóm Suối Cạn, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Tuyển vào một quán sửa chữa điện thoại và bán chiếc điện thoại vừa cướp giật được để lấy tiền tiêu xài.
Tại phiên tòa, bị cáo Đồng Minh Tuyển đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".
Được biết, Đồng Minh Tuyển có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Cụ thể, ngày 24/1/2024, Tuyển bị TAND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản". Đến ngày thực hiện hành vi phạm tội lần này Tuyển chưa được xóa án tích.

Thông qua các vụ án được đưa ra xét xử lưu động, HĐXX không chỉ giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật mà còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định về quản lý, sử dụng vũ khí.
Cách làm này vừa tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, vừa giúp người dân hiểu rõ thủ đoạn và tình tiết phạm tội để chủ động phòng tránh trong đời sống. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.