Nghịch lý tuyển sinh 2025: Điểm chuẩn cao kỷ lục, trường top đầu vẫn loay hoay tuyển bổ sung
Mùa tuyển sinh đại học 2025 chứng kiến mức điểm chuẩn tăng mạnh ở nhiều ngành học, đặc biệt là khối y dược và sư phạm. Ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội lấy tới 28,5 điểm; Trường Đại học Dược Hà Nội ở mức 27,75; nhiều ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vượt 26 điểm. Những con số này tiếp tục củng cố vị thế “vua tuyển sinh” của hai nhóm ngành trên.
Tuy vậy, trái ngược với kỳ vọng về một mùa tuyển sinh chủ động, đủ nguồn tuyển, nhiều trường đại học, trong đó có cả những tên tuổi hàng đầu, vẫn phải thông báo tuyển bổ sung.
Điển hình là Trường Đại học Y Hà Nội, sau hơn 10 năm không tuyển bổ sung, nay công bố thêm 80 chỉ tiêu cho ngành Công tác xã hội. Dù đây không phải ngành “xương sống” như y đa khoa hay răng - hàm - mặt, động thái này vẫn gây bất ngờ lớn.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều trường y khác như: Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung tới 210 chỉ tiêu cho các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học, với điểm sàn dao động từ 20 đến 25,33.
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam bổ sung 33 chỉ tiêu ngành Y khoa.
Đại học Y Dược Thái Bình thông báo tuyển thêm 130 chỉ tiêu cho ba ngành y học dự phòng, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học (điểm sàn 17–19,5).
Đại học Y khoa Vinh cũng cần tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu ngành Dược học, mức sàn 19 điểm. Không chỉ khối công lập, nhiều trường tư thục đào tạo nhóm ngành sức khỏe cũng phải mở thêm đợt tuyển sinh để bù chỉ tiêu.

Khối sư phạm, vốn có điểm chuẩn cao ngất ngưởng, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đại học Quy Nhơn xét tuyển bổ sung 5 ngành, trong đó điểm nhận hồ sơ cao nhất lên tới 27,21 điểm – thuộc nhóm cao nhất cả nước.
Đại học An Giang bổ sung 11 ngành sư phạm với điểm sàn 23,01–26,33. Các trường khác như Đại học Hồng Đức, Đại học Hải Dương, Đại học Sư phạm (Đại học Huế)… cũng đồng loạt phát thông báo tuyển thêm.
Không dừng lại ở đó, nhiều trường thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, quốc phòng – an ninh cũng phải mở thêm đợt tuyển sinh. Ngay cả những trường top đầu như Đại học Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Học viện Hàng không Việt Nam… hay một số học viện quân đội như Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự cũng cần tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên hệ dân sự.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ có khoảng 47.000 thí sinh dự thi đầy đủ tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) – chỉ bằng 1/7 so với năm 2024. Trong khi đó, chỉ tiêu khối ngành y dược năm nay lại tăng gần 20%, đạt khoảng 53.000. Sự mất cân đối cung – cầu khiến nhiều trường thiếu hụt nguồn tuyển.
Điểm chuẩn cao, chỉ tiêu nhiều, nhưng thí sinh lại khan hiếm, tạo nên nghịch lý hiếm gặp trong mùa tuyển sinh năm nay.
Điều này cho thấy sức hút ngành học không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của thí sinh. Tâm lý dè dặt trước chi phí học tập, sự dịch chuyển xu hướng nghề nghiệp và cả sự cạnh tranh từ con đường học nghề, du học… đang đặt các trường trước yêu cầu thay đổi. Không chỉ dựa vào danh tiếng hay ngành “hot”, chiến lược tuyển sinh đại học những năm tới cần gắn chặt hơn với nhu cầu thực chất của xã hội và thị trường lao động.