Tòa án Quân sự Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Sáng 10/9, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.
Tới dự buổi Lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cùng đại diện Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
.jpg)
Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy TAQS Trung ương và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các Tòa án quân sự, đồng chí Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án TAQS Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm. Diễn văn kỷ niệm đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của TAQS suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chỉ 11 ngày sau, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C/SL thành lập các TAQS trên toàn quốc. Ngày 13/9/1945 đã đi vào lịch sử, trở thành Ngày truyền thống của TAQS và hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam ngày nay.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các TAQS đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, trong chiến tranh cũng như hoà bình, ở tiền tuyến hay ở hậu phương lớn, các TAQS luôn giữ vững, phát huy bản chất của Toà án cách mạng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; phát triển ngày càng vững mạnh về mọi mặt; góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Quân đội.

Các TAQS luôn xác định xét xử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cán bộ các TAQS luôn quán triệt nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã xét xử hàng chục ngàn vụ án theo luật định, không để án tồn đọng, kéo dài (chỉ tính riêng 10 năm gần đây, các TAQS đã xét xử 2195 vụ án các loại với 5620 bị cáo). Bản án và quyết định của Hội đồng xét xử các TAQS đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đồng tình; công lý được tôn trọng; uy tín của TAQS được nâng cao.
Với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp, 16 tấm huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng cho các TAQS là sự ghi nhận vai trò, vị trí và sự đóng góp xứng đáng của TAQS Việt nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” ở nước ta. Đây là niềm cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các TAQS để các TAQS tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.
.jpg)
Trân trọng lịch sử, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của TAQS Việt Nam, hơn bao giờ hết, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các TAQS hôm nay luôn ý thức một cách sâu sắc về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các TAQS xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất một lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng, bảo vệ một nền công lý vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” ở Việt Nam.
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và biểu dương thành tích các TAQS đã đạt được trong thời gian qua: “Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, TAQS Trung ương đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng những phần thưởng cao quý. Hôm nay, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, TAQS tiếp tục vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, là niềm tự hào của hệ thống TAQS”.
.jpg)
Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, TAQS đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, viết lên những trang sử hào hùng, góp phần khẳng định sức mạnh, uy tín và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Có những vụ án do TAQS xét xử đã trở thành điển hình đi vào lịch sử ngành Tòa án của cả nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác tư pháp quân sự phải phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn, thật sự xứng đáng là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong bảo vệ pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, công lý, làm cơ sở, nền tảng góp phần giữ vững an ninh chính trị nội bộ, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.
.jpg)
Thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các TAQS quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình giải quyết các vụ án. Hội đồng xét xử bảo đảm tính độc lập trong xét xử, nêu cao trách nhiệm công vụ, xét xử đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định.
Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án, xây dựng Tòa án điện tử phù hợp đặc thù quân sự, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương và các tổ chức Đảng trong hệ thống TAQS thật sự trong sạch, vững mạnh. Gắn xây dựng Đảng với thực hiện hiệu quả các phong trào, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào “Vì Công lý”.
Xây dựng môi trường văn hóa tư pháp mẫu mực, đoàn kết – kỷ cương – liêm chính – nhân văn – sáng tạo – hiệu quả; phấn đấu xây dựng hệ thống TAQS vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
.jpg)
Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy TAQS Trung ương và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các TAQS, đồng chí Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án TAQS Trung ương xin lĩnh hội, quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao. Xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của Tổng cục Chính trị và phương châm “Phụng công thủ pháp, Chí công vô tư” của cơ quan tư pháp.
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, không ngại khó khăn, gian khổ, nguyện đem hết sức lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp, góp phần củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân đã tin tưởng.
.jpg)
.jpg)