Chuyển động

Qatar lên án Israel khi tấn công lãnh đạo Hamas tại Doha

Ngọc An 10/09/2025 - 07:57

Quân đội Israel ngày 9/9 tuyên bố đã tiến hành “một cuộc tấn công chính xác nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hamas”, sau khi nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Doha của Qatar.

Chính phủ Qatar ngay sau đó ra tuyên bố lên án gay gắt, gọi đây là “cuộc tấn công hèn nhát của Israel”, đồng thời nhấn mạnh hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết chiến dịch được đặt tên là “Đỉnh lửa”, nhắm vào những nhân vật mà họ cáo buộc là đã chỉ đạo vụ thảm sát ngày 7/10/2023 cũng như điều hành chiến sự chống lại Israel. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định đây là “chiến dịch độc lập của Israel, do Israel khởi xướng và hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

tan_cong.png
Cột khói cao bốc lên trên bầu trời Doha sau vụ tấn công của Israel. Ảnh: Al Jazeera

Theo hãng tin Reuters, các nhân chứng cho biết cột khói đen bốc cao từ một trạm xăng nằm cạnh khu nhà ở vốn được canh gác nghiêm ngặt từ khi xung đột ở Gaza nổ ra.

Kênh Al Jazeera đưa tin cuộc họp của các lãnh đạo Hamas tại Doha đã bị trúng đòn khi họ đang thảo luận đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Trong thông cáo, Hamas lên án đây là “tội ác ghê tởm, hành động xâm lược trắng trợn và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Hamas cho biết có 5 thành viên của tổ chức thiệt mạng, song Israel không đạt được mục tiêu ám sát đoàn đàm phán. Một nhân viên an ninh nội bộ Qatar cũng được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc. Nhóm này cáo buộc: “Nhắm mục tiêu vào đoàn đàm phán vào đúng lúc họ bàn về sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng minh rằng chính quyền Netanyahu không hề muốn đi đến thỏa thuận”.

Tuyên bố của Hamas còn nêu rõ họ coi Mỹ “chia sẻ trách nhiệm” khi hậu thuẫn Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al Ansari, khẳng định cuộc tấn công “gây nguy hiểm nghiêm trọng tới an ninh và an toàn của công dân và người dân Qatar, đồng thời là hành vi xâm phạm chủ quyền trắng trợn”. Ông nhấn mạnh Doha sẽ không chấp nhận “hành vi liều lĩnh” của Israel và đã khởi động điều tra ở cấp cao nhất.

Về phía Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quân đội Mỹ đã được thông báo về chiến dịch ngay trước khi nó diễn ra, nhưng khẳng định Mỹ không phối hợp lập kế hoạch với Israel. Giới chức Mỹ sau đó đã thông tin cho Doha khi các vụ nổ đã bắt đầu. Bộ Ngoại giao Qatar bác bỏ thông tin họ được báo trước.

Một số nước như UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt ra tuyên bố chỉ trích Israel.

Hamas từ lâu đặt văn phòng chính trị tại Doha để duy trì hoạt động ngoại giao, đặc biệt sau khi chiến sự Gaza bùng phát từ vụ tấn công ngày 7/10/2023. Qatar cũng là một trong những trung gian quan trọng trong các nỗ lực hòa giải, cùng với Mỹ và Ai Cập.

Trong bối cảnh này, gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt giữ lo ngại vụ tấn công sẽ khiến việc giải cứu trở nên khó khăn hơn. Tổ chức đại diện cho thân nhân con tin kêu gọi chính phủ Israel lập tức công bố kế hoạch đưa 48 người bị bắt cóc trở về, trong đó có 20 người được cho là vẫn còn sống. “Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này”, thông cáo nêu.

Trong một diễn biến khác, phái bộ thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9, xác nhận cơ quan này sẽ họp vào ngày 10/9 liên quan tới vụ tấn công của Israel tại Qatar.

Ngọc An