TP.HCM giảm 28 cơ quan chuyên môn sau sáp nhập
TP.HCM sau sáp nhập giảm 28/43 cơ quan chuyên môn cấp thành phố (tương đương 65,12%), đồng thời bố trí 961 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu mới hình thành.
Chiều 9/9, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2025.
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi thực hiện Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.HCM đã tinh gọn bộ máy đáng kể.
TP.HCM hiện có 15 cơ quan chuyên môn, giảm 28 cơ quan so với trước sáp nhập (giảm 65,12%); 3 cơ quan hành chính khác, giảm một nửa so với ban đầu và 58 đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp nhận nguyên trạng và trực thuộc UBND TP.HCM.
Ở cấp xã, phường, đặc khu, sau khi hình thành 168 đơn vị hành chính mới, thành phố, TP.HCM đã bố trí sử dụng 961 trụ sở làm việc để đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Các cơ sở này phục vụ đầy đủ các bộ phận như: Đảng ủy – Đoàn thể, HĐND – UBND, Trung tâm hành chính công, Công an, Quân sự.

TP.HCM cũng ban hành hàng loạt quyết định quan trọng liên quan đến công tác nhân sự, gồm bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các UBND phường, xã, đặc khu mới; điều động cán bộ quản lý về cơ sở; bổ nhiệm chức vụ tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
Trước mắt, các cơ quan, đơn vị được duy trì làm việc tại nhiều trụ sở hiện hữu để đảm bảo quản lý Nhà nước tại các địa bàn sáp nhập, đồng thời hạn chế xáo trộn sinh hoạt, đi lại của cán bộ, công chức. Mục tiêu là không để gián đoạn dịch vụ công và đảm bảo hoạt động ổn định trong giai đoạn đầu.
Sau giai đoạn 1, t