Sức khỏe

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025

Minh Khang 08/09/2025 - 12:35

Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025 nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí đóng góp vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật, được đánh giá là một trong bốn quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS hàng đầu thế giới, cùng với Anh, Đức và Thụy Sĩ. Hiện 96% người nhiễm HIV được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, góp phần giảm mạnh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

aid.jpg
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025

Liên tục hơn một thập kỷ, ba chỉ số quan trọng đều giảm: số ca nhiễm HIV mới, số ca chuyển sang AIDS và số ca tử vong liên quan. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng được khống chế dưới 0,3%. Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt 95% độ bao phủ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS; gần 90% người điều trị ARV được chi trả từ bảo hiểm; hơn 95% bệnh nhân dùng ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Phát biểu tại lễ phát động, TS.BS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh phòng, chống HIV/AIDS không chỉ là cuộc chiến chống lại một loại virus mà còn là cuộc chiến chống lại sự sợ hãi, kỳ thị và sự lãng quên. “Chúng ta chỉ thực sự chiến thắng khi mọi người dân hiểu đúng, không còn e ngại xét nghiệm và những người mang ‘H’ được đón nhận bằng sự sẻ chia”, ông nói.

img_3048-1058.jpg
TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh BTC

Theo ông Đức, công tác phòng, chống HIV/AIDS đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá: mở rộng dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), thúc đẩy tự xét nghiệm, đảm bảo bền vững tài chính cho chương trình. Trong đó, truyền thông cần trở thành “giải pháp chiến lược”, bởi các nhà báo chính là “cán bộ y tế dự phòng đặc biệt”, góp phần định hình nhận thức xã hội.

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống khẳng định báo chí đã trở thành “mũi nhọn sắc bén” trong phòng, chống HIV/AIDS, góp phần xóa bỏ kỳ thị, truyền tải thông điệp nhân văn, lan tỏa kiến thức cộng đồng. “Mỗi bài báo, mỗi thước phim đã thắp lên ngọn lửa sẻ chia và niềm tin vào một tương lai không còn AIDS”, ông Linh nhấn mạnh.

aid2.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Giải thưởng năm nay được kỳ vọng không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ phóng viên mà còn khuyến khích sáng tạo thêm nhiều tác phẩm chất lượng ở các loại hình: báo điện tử, truyền hình, ảnh báo chí. Nội dung tập trung phản ánh tiến bộ trong điều trị, tuyên truyền dự phòng, giới thiệu mô hình thành công tại địa phương, đấu tranh xóa bỏ kỳ thị và kể những câu chuyện truyền cảm hứng từ người sống chung với HIV, đội ngũ y bác sĩ và tình nguyện viên.

Ban tổ chức nhấn mạnh, đây không chỉ là giải thưởng báo chí, mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội chung tay cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Đối tượng và quy định tham gia:

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 20/11/2025. Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, Ban Tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của Báo.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh người thật, việc thật và tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website chính thức của Giải tại địa chỉ: https://giaibaochi2025.skds.vn. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 20/11/2025.

Giải thưởng "Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025" bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và biểu trưng của Cuộc thi.

Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025).

Minh Khang