Bóc gỡ đường dây tội phạm ngầm ở Thanh Hoá (Kỳ 1): Loạt cán bộ nhúng chàm
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ đường dây tội phạm ngầm với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, các mối quan hệ chằng chịt, có sự tiếp tay của cán bộ nhà nước.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức “Mạnh gỗ”.

Đây là đối tượng được xác định là “quân sư”, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” - trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm từng gieo rắc nỗi ám ảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Cùng với “Mạnh gỗ”, nhiều đối tượng đàn em trong tổ chức tội phạm này cũng bị bắt giữ.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”.

Bao gồm: Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) sinh năm 1974; Trần Văn Quang, sinh năm 1991 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá; Lê Đình Trình, sinh năm 1981 trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Ngọc Đợi, sinh năm 1972 trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Vinh, sinh năm 1983 trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1974 trú tại Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Biên, sinh năm 1978 trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Dương Đình Sơn, sinh năm 1979 trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”…

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).
Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp “Mạnh gỗ” nhờ lo lót đưa tiền hối lộ cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.
Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm, Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm Kiểm lâm.
Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Nguyễn Văn Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mai sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.
Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.
Trước đó, ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nỗ lực triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu.
Băng nhóm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu hoạt động tinh vi, đã sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp, nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi “Vi ngộ” giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu các hoạt động phạm pháp. Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành “bình phong” che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: Trong mạng lưới tội phạm này, “Mạnh gỗ” với vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm “Vi ngộ”.
Kỳ 2: Gỡ từng mắt xích, thế giới ngầm bị đánh tan