Tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Hòa Bình đã tích cực tham mưu Đảng ủy, HĐND và UBND các xã trên địa bàn chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội vào hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Triển khai hiệu quả tín dụng Chính sách xã hội
Ngày 30/10/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng Chính sách xã hội trong giai đoạn mới.
Xác định đây chính là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng đã giao nhiệm vụ cho NHCSXH nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền rộng rãi tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương.
Thực hiện tốt vai trò quản trị hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong những năm qua, hoạt động giao dịch của NHCSXH Hòa Bình thường xuyên đổi mới, chất lượng các phiên họp giao ban được nâng cao, bám sát mục tiêu, định hướng của NHCSXH, của cấp ủy, chính quyền để triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người dân.
Phân bổ nguồn vốn, định hướng đầu tư các chương trình tín dụng chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai nguồn vốn tại cơ sở.
Đặc biệt, Đảng ủy, UBND các xã phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành, trong việc chỉ đạo nhiệm vụ của địa phương gắn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Sau hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, hoạt động tín dụng chính sách xã hội không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng tăng, nguồn vốn Trung ương tăng 82.458 triệu đồng, tỷ lệ tăng 17,49% so với năm 2024.
Trong đó, nguồn vốn ngân sách ủy thác 1.500 triệu đồng. Nguồn vốn đã giúp trên 2.100 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn, giúp hơn 89 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã; giúp 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải các chi phí để đến trường;
Tạo công ăn việc làm cho 857 lao động, trong đó có 09 hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 656 công trình nước sạch và 596 công trình vệ sinh môi trường theo chuẩn quốc gia; xây được 08 căn nhà cho hộ nghèo không có nhà ở.
Phối hợp hiệu quả với tổ chức chính trị - xã hội
Để truyền tải và quản lý nguồn vốn tín dụng, với nhiều đối tượng vay vốn, NHCSXH đã thực hiện phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng với việc thành lập 286 tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp các ấp.
NHCSXH Hòa Bình cũng chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hộ vay thông qua việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho đội ngũ cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban giảm nghèo, Trưởng ấp và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.
Các tổ chức chính trị - xã hội đã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn sử dụng vốn vay đối với hội viên. Qua đó đã đem lại hiệu quả tích cực trong quản lý, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn vay, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia trợ giúp người nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
.jpg)
Ông Lâm Hoàng Đảo – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngay tại cơ sở.
Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, sáp nhập xã, bỏ cấp huyện, NHCSXH Hòa Bình đã xây dựng, duy trì hệ thống Điểm giao dịch tại 100% các xã, thị trấn cũ trước sáp nhập, với lịch trực giao dịch cố định hàng tháng, triển khai kịp thời, thuận lợi đảm bảo tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng “nơi nào có người nghèo và đối tượng chính sách, nơi đó có NHCSXH”, xóa bỏ tình trạng “xã trắng” trong đầu tư tín dụng của Nhà nước; hạn chế được tiêu cực phát sinh trong hoạt động cho vay ưu đãi.
Đồng thời, tiết giảm tối đa chi phí, thời gian cho người dân; tiếp tục duy trì khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”; duy trì hệ thống tín dụng chính sách “sát dân, gần dân” theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Để chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, thời gian tới, NHCSXH Hòa Bình tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND các xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể xã, cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.
Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội, đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay hộ vay nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khoanh.
Qua đó, khẳng định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình nhấn mạnh.