Tòa tuyên án

Dụ mua hàng thanh lý để lừa đảo, lĩnh án hơn 12 năm tù

Mạnh Hùng 05/09/2025 - 19:12

Lợi dụng danh nghĩa công ty đang “thanh lý” lô bếp từ Bosch giá rẻ, Lê Minh Quang dựng lên hàng loạt chứng từ, hình ảnh giả để chiếm đoạt hơn 833 triệu đồng. Những toan tính ấy cuối cùng khiến bị cáo phải trả giá đắt.

cbfcb6bb-7d89-43e8-9832-c1924fcae04d.jpeg
Hình minh họa.

Ngày 5/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang (SN 1977, ở phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Quang là nhân viên kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại HMH Việt Nam (Công ty HMH) - đơn vị chuyên phân phối thiết bị bếp từ nhãn hiệu Bosch. Khoảng tháng 6/2023, do làm ăn thua lỗ, Quang nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.

Biết anh Thái Bá Qu (SN 1984, đồng nghiệp cũ) có mối quan hệ với nhiều đại lý bán bếp từ ở phía Bắc, Quang nảy sinh kế hoạch lợi dụng lòng tin. Ngày 16/6/2023, Quang gọi điện cho anh Qu, đưa ra thông tin gian dối rằng Cty HMH đang thanh lý nhiều lô bếp từ Bosch, chất lượng tốt, giá rẻ, có sẵn hàng ở miền Nam, vận chuyển ngay. Quang còn hứa hẹn chia hoa hồng 200.000 đồng mỗi bếp nếu giới thiệu được người mua.

Tin lời Quang, ngày 17/6/2023, anh Qu gọi điện cho anh Phan Văn D (SN 1994, ở Hưng Yên), chủ một đại lý bếp, mời chào mua lô hàng. Anh D đồng ý mua 50 bếp từ Bosch với giá hơn 14,1 triệu đồng/chiếc. Do chưa quen biết Quang, anh D thống nhất chuyển hơn 700 triệu đồng cho anh Qu để người này thanh toán với Quang.

Để tạo niềm tin, Quang dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh, làm giả “Biên bản ký giao nhận hàng” của một doanh nghiệp vận tải, ghi rõ 50 bếp từ Bosch đã được chuyển ra kho hàng của anh D. Quang còn gửi hình ảnh lô hàng xếp lên xe tải vào nhóm Zalo chung. Chiều 17/6/2023, anh Qu tin tưởng chuyển tổng cộng hơn 697 triệu đồng cho Quang. Sau khi nhận tiền, Quang không giao hàng mà chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại, ngày 19/6/2023, Quang trực tiếp liên hệ anh D, chào bán thêm 10 bếp từ Bosch với giá 13,6 triệu đồng/chiếc. Tin tưởng, anh D chuyển 68 triệu đồng đặt cọc, sau đó tiếp tục chuyển thêm 68 triệu đồng, tổng cộng 136 triệu đồng. Quang tiếp tục làm giả hình ảnh bếp và biên bản vận chuyển để đánh lừa. Nhưng sau đó, bị cáo vẫn không giao hàng.

Sau nhiều lần thúc giục, Quang chỉ trả cho anh D 290 triệu đồng rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền còn lại. Tổng cộng, Quang đã chiếm đoạt hơn 833 triệu đồng.

Anh D và anh Qu sau đó làm đơn tố giác tới cơ quan Công an. Ngày 15/12/2024, Quang ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tinh vi, gây thiệt hại lớn cho các bị hại và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Mạnh Hùng