Đời sống

Nước mắt ngày đoàn tụ

Phan Trà 02/09/2025 - 08:08

Sáng 1/9, Trại giam Xuyên Mộc - T345 (Cục C10, Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Bàu Lâm, TPHCM) và Trại tạm giam số 1 (xã Long Điền, TPHCM) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2/9 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Cụ thể, Trại giam Xuyên Mộc - T345 công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 178 phạm nhân; Trại tạm giam số 1 công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 57 phạm nhân. Đây đều là những người chấp hành án phạt tù đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cải tạo tốt và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về công tác đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục A03, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM cùng Ban Giám thị các trại giam nhấn mạnh: Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ. Đồng thời, đề nghị người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ gia đình và trở thành người công dân có ích cho xã hội.

3-1-.jpg
Những cái ôm thật chặt trong ngày trở về.

Đại diện lãnh đạo Cục A03, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM cùng Ban Giám thị các trại giam cũng mong muốn những phạm nhân chưa được đặc xá lần này luôn yên tâm tư tưởng, chấp hành đúng bản án, tiếp tục nỗ lực học tập, lao động cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

2-1-.jpg
Giọt nước mắt trong ngày đoàn tụ.

Đợt đặc xá 2-9 năm nay công tác xét, đề nghị đặc xá được Ban Giám thị các trại giam tiến hành khẩn trương, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đặc xá là cơ hội quý báu để giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội trở lại cộng đồng, thời gian giam giữ là quãng thời gian mà họ nhìn lại cuộc đời, kiểm điểm bản thân để sau khi được đặc xá họ có suy nghĩ và lối sống lành mạnh, phấn đấu vì gia đình và xã hội nhiều hơn.

Ngày đoàn tụ với người thân ngay trước cổng trại giam không đơn thuần là ngày được tự do mà đó còn là sự khẳng định ý chí vươn lên, thông qua những giọt nước mắt là lời cam kết với gia đình, xã hội về một tương lai đầy hi vọng của những người từng lầm lỗi.

Phan Trà