TP.HCM: Hơn 125.000 người đậu sát hạch nhưng chưa có GPLX
Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 28/8.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, TP.HCM có hơn 125.000 trường hợp đã thi đậu sát hạch nhưng chưa nhận được giấy phép lái xe bản vật lý.
Nguyên nhân chủ yếu do việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), nay là Bộ Xây dựng sang Bộ Công an từ ngày 1/3, kéo theo sự thay đổi về mẫu phôi, màng bảo an và vật tư kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới.
"Các loại vật tư này đều phải nhập khẩu, dẫn đến việc thiếu hụt phôi cục bộ, trong khi nhu cầu cấp bằng lái của người dân tăng cao sau giai đoạn tồn đọng kéo dài", Thượng tá Nam nói.
Ông lưu ý, người dân không cần lo lắng, bởi những trường hợp đã được cấp số GPLX đều đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, GPLX điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và có thể sử dụng để tham gia giao thông bình thường.
Khi được Bộ Công an cấp đủ phôi thẻ PET, PC08 sẽ huy động tối đa nhân lực, tăng ca ngày đêm, vận hành hệ thống in ấn ở công suất cao nhất để trả bằng lái xe cho người dân trong thời gian ngắn nhất.
Lực lượng CSGT TP.HCM đặt mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng, không để người dân phải chờ đợi lâu thêm.
Về vấn đề tổ chức sát hạch lái xe cho người dân, Thượng tá Nam cho biết, ngày 16/7, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức sát hạch cho gần 78.600 học viên đã hoàn tất chương trình học nhưng chưa được thi sát hạch do các vướng mắc trước đó.

Từ đó đến nay, lực lượng CSGT đã tổ chức 284 kỳ thi sát hạch, cơ bản giải quyết toàn bộ hồ sơ tồn đọng. Việc sát hạch được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, thông tin lịch thi được công khai trên các phương tiện truyền thông và trang zalo của PC08 để người dân dễ theo dõi.
Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trung tâm đào tạo, trung tâm sát hạch tổ chức thi cho các thí sinh đủ điều kiện còn lại, đảm bảo không phát sinh thêm tồn đọng mới.
Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sát hạch, góp phần cải thiện kỹ năng lái xe, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.