Tòa tuyên án

Giết người vì mâu thuẫn tình cảm

Hà Giang 28/08/2025 - 13:21

Một tin nhắn ghen tuông trên mạng xã hội đã châm ngòi cho bi kịch- nhiều thiếu niên mang hung khí ẩu đả, khiến 2 người thiệt mạng và 29 bị cáo chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

z6953151415790_3a0d3666d05cab7ff917bf8bb7d5b4db.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 28/8, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo: Nguyễn Trường Huy, Võ Trần Tuấn An, Hà Minh Triết, Trương Gia Huy, Nguyễn Văn Lích cùng mức án 18 năm tù;

Trần Hữu Luân, Ngô Quốc Cường, Võ Đại Vỹ, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Thế Quốc 20 năm tù;

Trần Khánh Duy 18 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Hào, Trần Vũ Khiêm, Lê Anh Kiệt, Phạm Văn Đô, Đỗ Quốc Khanh 14 năm tù; Trần Tuấn Thông, Nguyễn Lâm Gia Bảo 13 năm tù cùng về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trần Thành Trọng, Nguyễn Hồ Duy Anh, Trần Anh Khoa, Nguyễn Tuấn Khang, Dương Bảo Duy 6 năm tù; Phan Quốc Anh, Nguyễn Minh Trí 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Hùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (được thả tự do tại Tòa) cùng về tội “Giết người”

Phạm Võ Minh Quốc 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, nguyên nhân dẫn đến vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Tháng 8/2024, Nguyễn Minh Lợi có quan hệ với Mai Anh Thư nhưng phát hiện Thư nhắn tin qua lại với Nguyễn Trường Huy. Ghen tuông, Lợi thách thức Huy đánh nhau và Huy đồng ý.

Tối 23/8, Huy đến nhà Võ Trần Tuấn An, gặp nhiều người khác. Nghe Huy kể lại mâu thuẫn, Tuấn An nói có sẵn hung khí và rủ tham gia, hầu hết đồng ý. Rạng sáng 24/8, Huy cùng nhóm mang hung khí, chạy mô tô hàng ngang rượt đuổi nhóm Lợi tại khu phố Lộc Phước, thị xã Trảng Bàng, khiến Trần Quốc Bảo bị xây xát nhẹ.

Rạng sáng 25/8, nhóm Huy tiếp tục tụ tập hơn 20 người, mang hung khí, đi mô tô hàng ngang, kéo lê hung khí trên đường từ Lộc Phước đến Gia Lâm tìm nhóm Lợi. Không gặp, chúng chia hai hướng phục kích tại khu vực nhà máy xay lúa. Khoảng 1h30, khi nhóm Lợi hơn 30 người đi ngang qua, cả nhóm lao vào tấn công. Tuấn An dùng ba chĩa đâm Trần Lê Phát Đạt, Hà Minh Triết dùng cây lao đâm Nguyễn Khôi Nguyên, Trương Gia Huy đâm Đinh Thanh Dương.

Hậu quả, Đạt và Nguyên tử vong, Dương bị thương 53%, thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời.

z6953151426549_f313b00bcf09e109c27962f8ad1d6cd5.jpg
Hội đồng xét xử phiên tòa.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Nguyễn Trường Huy là người chủ mưu, rủ rê lôi kéo nhiều đối tượng tham gia; Võ Trần Tuấn An, Hà Minh Triết và Trương Gia Huy trực tiếp gây ra cái chết của hai nạn nhân và thương tích cho một người; các đối tượng còn lại tích cực chuẩn bị, mang theo hung khí đi tìm đánh nhóm bị hại, giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Riêng Nguyễn Tuấn Hùng được phân công ở lại chòi vịt để giữ xe.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe con người.

Dù phần lớn các bị cáo còn rất trẻ, nhiều bị cáo mới chỉ từ 15–18 tuổi, song đã tham gia vào hành vi phạm tội có tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết liệt thực hiện tội phạm. Đây là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Hà Giang