Dính vào khí cười, đời toàn tiếng khóc
Hàng loạt đường dây sản xuất, buôn bán khí cười đã bị cơ quan chức năng triệt phá trong đó có nhiều đối tượng xã hội cộm cán, người đẹp, nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia.
Đầu tháng 5/2025, tại quán H2 Lounge, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định có dấu hiệu của việc mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trái quy định nên lập án đấu tranh.

Khi các đối tượng đang quay cuồng theo “nàng tiên nâu” và tiếng nhạc inh tai thì lực lượng công an ập vào tạm giữ Lương Thái Linh, sinh năm 1985, quê quán phường Hàm Rồng, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội; Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1993, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1992, trú tại Hà Nội.
Tiến hành test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy. Khám xét nơi lưu trú của các đối tượng thu giữ 01 bình kim loại chứa 2,2kg khí N2O cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng thành lập 5 tổ công tác đồng loạt tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp 3 nhà xưởng các đối tượng thuê, đặt máy móc để sản xuất khí N2O.
Thu giữ được 85,179g ketamine, 10,088g heroine, 05 túi ma túy nước vui, 52,83g Mdma và 500 viên hồng phiến; 850 bình kim loại, trong đó có 373 bình khí N2O, 477 vỏ bình dùng chứa khí N2O; hơn 150 tấn nguyên liệu và 03 hệ thống dây chuyền, máy móc để sản xuất khí N2O.

Bắt giữ tiếp các đối tượng Đinh Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại khu 03B G5, tập thể Đại học Mỏ - địa chất, Hà Nội; Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1979, trú tại 229B Tô Hiệu, phường Hàng Kênh, Hài Phòng; Tô Thế Minh Trí, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Văn Thịnh, sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Giang; Chu Văn Thức, sinh năm 1990, trú tại thôn Xóm Mới, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Đấu tranh ban đầu xác định, đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm - khí N2O với số lượng rất lớn, có quy mô liên tỉnh gồm: thành phố Hà Nội, Hải Phòng; các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Đường dây này hoạt động trong thời gian dài; có với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có những đối tượng có trình độ học vấn cao, có chuyên môn về hóa học, cơ khí, kỹ thuật, máy móc. Các đối tượng thuê nhà xưởng ở gần khu dân cư nhưng được ngụy trang và hoạt động khép kín; hoạt động sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và chúng thay đổi địa điểm sản xuất khi có dấu hiệu bị lộ.
Phương thức giao dịch của các đối tượng được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt; trao đổi liên lạc với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội như: Telegram, Singal; chúng thường thay đổi điện thoại và di chuyển nơi ở. Nhóm đối tượng trên đã tiêu thụ tổng cộng 37,5 tấn khí N2O, thu lợi gần 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố 16 bị can, tạm giam đối với các đối tượng có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tiếp tục mở rộng điều tra với nhóm tiêu thụ khí N2O trên địa bản tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/5, Ban Chuyên án đã tiến hành kiểm tra quán Pub Zone 08 tại 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành; ra quyết định khởi tố bị can Lê Kim Thu (tức Thu vệ sỹ), sinh năm 1984, trú tại 3 Nguyễn Văn Hồ, phường Đông Quang cùng 6 đối tượng khác về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 32 bị can về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố mới 09 đối tượng về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, mua bán trái phép hóa đơn; tổng tang vật thu giữ gồm 1.124 bình kim loại, trong đó có 407 bình có khí N2O, 717 vỏ bình, hơn 180 tấn nguyên liệu để sản xuất khí N2O, 03 hệ thống dây chuyền, máy móc và gần 238 gam ma túy các loại.
Đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) với số lượng rất lớn, hoạt động có tổ chức, nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành tham gia. Đồng thời, là chuyên án đầu tiên của lực lượng Công an triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Tiếp đó, thông qua công tác điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây buôn bán hàng cấm khí N2O (khí cười) cung cấp cho hơn 20 điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke, Bar, Pub trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do đối tượng Nguyễn Công Vinh, sinh năm 2001, trú tại Chung cư số 1109, nhà T18, tổ 20, Khu đô thị Vinhome Time City, Hà Nội cầm đầu.
Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triệu tập 41 đối tượng trong đường dây, đồng thời khám xét khẩn cấp 13 điểm là nơi ở, phương tiện, kho sang chiết, kho chứa khí N2O tại địa bàn 4 tỉnh (Hà Nội 03 điểm, Bắc Ninh 08 điểm, Nghệ An 01 điểm, Quảng Ninh 01 điểm) và khám xét 21 điểm kinh doanh Karaoke, Bar, Pub trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Trung bình mỗi năm các đối tượng buôn bán 120 tấn khí N2O, với giá trị giao dịch tương đương gần 1.000 tỷ đồng. Chỉ tính từ 01/01/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã buôn bán 72 tấn khí N2O, số tiền giao dịch hơn 620 tỷ đồng. Mở rộng đấu tranh, Ban chuyên án xác định được đối tượng cung cấp khí cười cho nhiều đường dây khác.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công 2 đường dây sản xuất chất cấm; bắt giữ, xử lý 95 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, mua bàn hàng cấm (khí N2O) dùng để sản xuất khí cười. Bộ Công an gửi Thư khen và khen thưởng thành tích của Ban Chuyên án.