TAND khu vực 2 - Huế xét xử trực tuyến 3 vụ án hình sự
Chiều 27/8, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm 3 vụ án đối với 3 bị cáo.
Điểm cầu trung tâm tại hội trường xét xử, trụ sở TAND khu vực 2 - Huế, điểm cầu thành phần là Trại tạm giam Công an thành phố.

Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quang (SN 1993), trú tại TP. Huế về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Khoảng 03 giờ 28 phút ngày 04/5/2025, khi đang đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân, TP. Huế, Quang thấy xe ô tô của anh Trương Đức Nguyên đang đậu đỗ trên vỉa hè không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong xe của anh Nguyên.
Quang đi đến bên xe, nhìn vào bên trong xe thấy có một điện thoại di động nên nhặt cục bê tông đập vào cửa kính phía trước làm vỡ, hư hỏng, trị giá hơn 5,3 triệu đồng.

Sau khi đập vỡ cửa kính xe, Quang đưa tay vào lấy trộm điện thoại di động của anh Trương Đức Nguyên, trị giá 3 triệu đồng rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi xét hỏi và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quang 7 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 16 tháng tù giam.
Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Lê Dũng (SN 1987), trú tại TP. Huế về tội “Trộm cắp tài sản”.
Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân vào các ngày 02/4/2025 và ngày 05/4/2025, tại các phường Phú Xuân và phường Thuận Hóa, TP. Huế, Lê Dũng đã lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu tài sản 02 lần thực hiện hành vi trộm cắp, cụ thể:

Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 02/4/2025, Dũng trộm cắp xe đạp thể thao nhãn hiệu GAMMAX, của anh Phan Văn Tương, trị giá 2,1 triệu đồng.
Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 05/4/2025, Dũng trộm cắp xe đạp thể thao nhãn hiệu TAGIMA, của cháu Trần Đặng Phương Nghi, trị giá: 2,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Dũng trộm cắp là 4,6 triệu đồng.
Sau khi nghe lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Dũng 1 năm 3 tháng tù.
Vụ thứ ba, xét xử bị cáo Phan Công Tuấn Phước (SN 2003), trú tại TP. Huế về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/3/2025, Phước nảy sinh ý định mua ma túy loại cần sa để bản thân sử dụng. Phước ra đường đón xe ôm đi đến đường Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân, TP. Huế để mua ma túy.

Khi đến đường Trần Huy Liệu, Phước mua của một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) 01 gói ma túy cần sa với số tiền 50.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, Phước cất giấu vào túi áo khoác bên trái đang mặc trên người rồi đi bộ ra hướng đường Trần Hưng Đạo nhằm mục đích đón xe ôm để đi về nhà.
Đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, khi Phước đi đến trước số nhà 108 Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân, TP. Huế thì bị tổ công tác của Công an TP. Huế kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.
Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Công Tuấn Phước 1 năm tù giam.
Trong 3 vụ án nói trên, các bị cáo đều có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt hành chính và bị xét xử về các hành vi liên quan đến tội danh mà các bị cáo bị xét xử hôm nay.