Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thái Nguyên đã chung tay cùng doanh nghiệp và nhân dân, chỉ sau gần 2 tháng sáp nhập với Bắc Kạn, dựng nên hàng nghìn mái nhà khang trang, thắp lên hy vọng về một cuộc sống no ấm, bình yên nơi vùng trung du.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên ngày 26/8, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 6.953 hộ dân thuộc diện được phê duyệt xây dựng, sửa chữa nhà ở sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, đạt tỷ lệ 100%.
Không dừng lại ở kế hoạch ban đầu, với tinh thần sẻ chia và chung sức đồng lòng, chính quyền các cấp, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng hàng nghìn tấm lòng hảo tâm đã tiếp sức để thêm 469 hộ dân ngoài danh sách cũng được hỗ trợ kịp thời. Con số này nâng tổng số hộ được giúp đỡ lên 7.422 hộ, vượt kế hoạch lên tới 106,7%, khẳng định nỗ lực hiện thực hóa cam kết chăm lo đời sống, an sinh cho đồng bào các dân tộc vùng cao.
Đằng sau những ngôi nhà mới khang trang là câu chuyện của sự huy động hiệu quả các nguồn lực. Tổng kinh phí dành cho chương trình lên tới hơn 363 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh vận động được trên 184 tỷ đồng, cấp huyện đóng góp hơn 64 tỷ đồng, nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 65 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 40 tỷ đồng, cùng nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác. Đáng chú ý, người dân đã chủ động đối ứng hơn 445,5 tỷ đồng, cho thấy tinh thần tự lực, tự cường trong việc dựng xây những mái ấm vững vàng.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, tinh thần đoàn kết, tương trợ đã lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 43.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, đoàn viên, hội viên và người dân đã góp sức với tổng cộng hơn 18.350 ngày công lao động, cùng chung tay san đất, vận chuyển vật liệu, dựng khung nhà. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều thấm đượm nghĩa tình, sự sẻ chia và niềm tự hào cộng đồng.
Kết quả này không chỉ là minh chứng cho quyết tâm chính trị của cả hệ thống mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn sâu sắc, của sự đoàn kết keo sơn nơi vùng đất trung du giàu truyền thống. Từ những nếp nhà vững chãi, hàng nghìn hộ dân đã và đang từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần dựng xây quê hương Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.