An ninh trật tự

Bắt tạm giam Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh

Đức Hồ 25/08/2025 - 09:10

Ngày 25/8, nguồn tin riêng của Báo Công lý xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Ông Đặng Bá Quang bị bắt vì đã có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 3, Điều 219 và khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Thời gian qua, ông Đặng Bá Quang cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo tại tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) bị điều tra do liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,62ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4 – loạt bài điều tra độc quyền của Báo Công lý khởi đăng từ cuối năm 2023.

Năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chuyển 25,62ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Đây là khu rừng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, nơi có trữ lượng gỗ quý đáng kể.

Tháng 7/2023, khối tài sản này được tổ chức đấu giá công khai do Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương thực hiện, với giá khởi điểm hơn 3,86 tỷ đồng. Kết quả, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với mức giá hơn 3,89 tỷ đồng. Phiên đấu giá chỉ có 2 hồ sơ tham gia, gồm Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại (CP SX-TM) Vĩnh Thạnh do ông Phan Công Chuẩn làm Giám đốc và doanh nghiệp khác, do con ông Chuẩn làm Giám đốc.

da90db50-deed-4cec-be7d-4ee575d143e4.jpeg
Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh Đặng Bá Quang.

Tuy nhiên, sau đấu giá, quá trình khai thác lại không đi đúng quy trình được phê duyệt. Thay vì chặt hạ, cắt khúc theo quy định, doanh nghiệp này đã cho đào cả cây sống, giữ nguyên gốc để vận chuyển ra khỏi rừng.

Đáng chú ý, việc thay đổi hình thức khai thác từ cưa xẻ sang đào cây sống không được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận và xảy ra trước khi có ý kiến chính thức từ Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Ngày 12/10/2023, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh ký xác nhận vào bảng kê lâm sản cho phép CP SX-TM Vĩnh Thạnh khai thác chuyển giao cây bằng lăng còn nguyên gốc, có chiều dài hơn 10,5m, đường kính 127cm cho ông Lê Đình Nguyên (ở xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định), thời gian vận chuyển từ 12-13/10/2023.

Tuy nhiên, đến ngày 13/10/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh mới tổ chức cuộc họp giải quyết đơn của CP SX-TM Vĩnh Thạnh xin khai thác đào nguyên gốc những cây thuộc lô tài sản trúng đấu giá.

a8c0619a-5ad0-4226-993d-f1c5880dc6c3.jpeg
Một gốc bằng lăng được dân chơi cây trả giá hàng trăm triệu đồng ngay tại rừng.

Đặc biệt, sau khi trúng đấu giá, ông Phan Công Chuẩn - Giám đốc Công ty CP SX-TM Vĩnh Thạnh đã ký hai hợp đồng bán gỗ với ông Nguyễn Thanh Quí – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Lan AG (An Giang), tổng giá trị 26 tỷ đồng.

Dù Công ty CP SX-TM Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với giá chỉ hơn 3,8 tỷ đồng, nhưng sau đó lại bán lại với hợp đồng trị giá đến 26 tỷ đồng, con số chênh lệch lớn khiến dư luận không khỏi nghi ngờ: Liệu nhà nước có bị “hớ” trong việc định giá rừng?

Và quan trọng hơn, việc “lách luật” để đào cây sống - vốn có giá trị thương mại cao, nhưng không được phản ánh đúng trong hồ sơ đấu giá, đang làm dấy lên những nghi vấn về tiêu cực trong quy trình chuyển đổi, định giá và giám sát tài sản công.

Với hàng loạt bất thường từ quá trình chuyển mục đích sử dụng rừng, đấu giá, thay đổi quy trình khai thác, câu chuyện 25,62ha rừng ở miền núi Vĩnh Thạnh không chỉ dừng lại ở thiệt hại của cá nhân, mà còn liên quan trực tiếp đến tài sản công và uy tín quản lý nhà nước.

Đức Hồ