Đời sống

Người dân chủ động gia cố, bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản

Bá Mạnh 24/08/2025 - 14:27

Bão số 5 dự báo gây mưa lớn và ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, người nuôi trồng thủy sản đang khẩn trương gia cố lồng bè, ao hồ, diện tích nuôi trồng chủ động ứng phó an toàn và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão .

Cơn bão số 5 được dự báo có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh.

gia_co_4(1).jpg
Gia cố lồng bè, đóng cọc neo giữ là phương án tối ưu để giảm thiểu thiệt hại đối với người nuôi thủy sản trong mưa bão.

Theo dõi thông tin dự báo thời tiết trong nhiều ngày qua, các hộ chăn nuôi lồng bè thủy sản tại khu vực cống Đò Diệm thuộc sông Nghèn đã chủ động vừa thu hoạch bớt diện tích lồng nuôi đạt năng suất thương phẩm đồng thời neo cọc, gia cố lồng bè để chủ động ứng phó với mưa bão.

gia_co_3(1).jpg
Nhiều hộ kéo cá rồi "bán tỉa", những con nhỏ sẽ nuôi nhốt vào các lồng bè.

Là hộ nuôi thủy sản trong lồng bè lâu năm tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Bình (thôn Sông Hải, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) không tránh khỏi thấp thỏm những ngày qua.

Mỗi đợt mưa bão, cả gia đình ông luôn sống trong lo lắng, việc mất trắng tài sản, công sức do bão là điều khó tránh khỏi. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, ông cùng người thân gia cố lồng bè nuôi, hi vọng khi cơn bão vào sẽ hạn chế được thấp nhất những thiệt hại.

gia_co_5.jpg
Hộ nuôi cá Vược ở sông Đò Diệm lắp đặt thêm nhiều thùng nước lớn để tạo chắc chắn cho bè nuôi.

“Mấy bè nuôi của gia đình tôi có gần 700 con cá vược, trọng lượng mỗi con hơn 2kg. Mấy hôm nay, theo dõi thông tin thời tiết biết sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 nên tôi đã mua dây thừng để giằng néo, cột chặt lại lồng bè, đóng cọc cố định bè, kiểm tra sửa chữa lưới chắn tránh bị trôi cá khi nước dâng cao. Đây cũng là cách giảm thiểu thiệt hại tài sản duy nhất của những người nuôi cá lồng bè như chúng tôi, còn lại thì vẫn phải phụ thuộc vào vận may”, ông Bình lo lắng nói.

gia_co_1(1).jpg
Với những hộ nuôi cá có diện tích mặt nước lớn thì giăng lưới cứng xung quanh bờ bao để tránh cá bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng thôn Sông Hải cho biết: toàn thôn Sông Hải (xã Thạch Hà) hiện có khoảng 30 hộ nuôi cá vược lồng bè với tổng số lượng khoảng 7.000 con. Trước cơn bão dự báo mạnh, nguy hiểm, những hộ nuôi rất lo lắng, các hộ đều đang chủ động gia cố, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

gia_co_6(1).jpg
Người dân gia cố thuyền, neo đậu vào khu vực an toàn để tránh bão.

Ông Lê Huy Chương – hộ dân nuôi cá trên sông tại Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang cùng người thân vừa kéo cá để bán bớt vừa “nhốt” cá lại trong các bè để tránh thiệt hại khi nước dâng cao.

“Trọng lượng cá chưa đạt nhưng gia đình cũng đành kéo để bán bớt, mặc dù giá thành sẽ thấp hơn bình thường nhưng coi như mình thu hồi được ít nhiều đồng vốn. Số cá nhỏ quá thì sẽ “nhốt” tạm vào các lồng bè được bao phủ kín lưới các mặt. Chúng tôi cố gắng hoàn thành các việc nhanh nhất để về tránh bão”, ông Chương cho biết.

Lo lắng không kém các hộ nuôi cá, những hộ chăn nuôi tôm cũng đang đứng ngồi không yên khi cơn bão số 5 sắp đổ bộ.

gia_co_2(1).jpg
Người dân gia cố lồng bè, cố gắng hoàn thành các việc nhanh nhất để về tránh bão.

Theo các hộ nuôi tôm, bão vào sợ nhất là mất điện, trong nuôi tôm công nghiệp, duy trì hệ thống quạt khí oxy là yếu tố sống còn. Ngoài ra, khi mưa lớn sẽ làm thay đổi độ mặn, độ pH trong nước, nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tôm nuôi chết do bị sốc môi trường nước và dễ nhiễm bệnh. Vì vậy, bên cạnh gia cố bờ bao, ao đầm thì đảm bảo môi trường nước và dinh dưỡng cho tôm rất quan trọng.

gia_co_7.jpg
Các hộ nuôi tôm đang gia cố lại bạt phủ, bờ bao chắc chắn, đồng thời kiểm tra nguồn điện, máy lọc oxi tại các hồ.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, hiện nay, tổng diện tích thủy sản đang nuôi trồng trên địa bàn tỉnh gần 5.300 ha, trong đó, nuôi nước ngọt hơn 2.800 ha và nuôi nước mặn lợ gần 2.300 ha, gồm 162 lồng bè và hơn 1.500 ha tôm. Sản lượng chưa thu hoạch ước khoảng 7.000 tấn.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 Kajiki là một trong những cơn bão nhanh, mạnh, nguy hiểm nhất, sẽ đổ bộ miền Trung vào ngày 25/8. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, khả năng mạnh cấp 13-14, giật cấp 15-16.

Lúc 9h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.

Bá Mạnh