Sức khỏe

Hội nghị khoa học phòng, chống ung thư thường niên lần thứ 13

Ngọc Minh 22/08/2025 - 20:40

Ngày 22/8, tại TP. Huế, Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị khoa học Phòng, chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13 năm 2025, thu hút hàng trăm chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

Theo thống kê, năm 2022 Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư; hơn 350.000 người đang sống chung với căn bệnh này. Với tỷ lệ mắc và tử vong cao, ung thư đang là gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, đòi hỏi nâng cao nhận thức, tăng cường sàng lọc và cải thiện chăm sóc điều trị.

z6933227017372_a2ac56590758a01c7f7ce5cb71e01cdb.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị năm nay có gần 40 chuyên gia quốc tế đến từ Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Hội Ghép tủy châu Âu, các trường đại học danh tiếng như Stanford, Boston, St. Jude (Hoa Kỳ), Montreal (Canada), Quốc gia Singapore… Gần 200 báo cáo khoa học được trình bày tại các chuyên đề về ung thư phổi, vú, gan, huyết học, xạ trị, ghép tủy trẻ em…

Điểm nhấn của sự kiện là Hội nghị khoa học quốc tế về xạ trị Proton lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (ngày 23/8). GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện đang chuẩn bị đầu tư Trung tâm xạ trị Proton tại số 12 Nguyễn Văn Cừ, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 – 2030.

Song song, Bộ Y tế cũng triển khai 3 trung tâm xạ trị Proton tại Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế, giúp người bệnh không còn phải ra nước ngoài điều trị.

z6933226999828_415ee674ea44f8b7312c4dc25f18cbac.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, chuyên ngành ung bướu Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ, tỷ lệ phát hiện sớm tăng rõ rệt; nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, điều trị trúng đích, miễn dịch trị liệu đã được triển khai. Ông tin tưởng Việt Nam có thể trở thành điểm đến điều trị ung thư trong khu vực.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài khẳng định, ngành y tế thành phố đã tích cực tham gia sàng lọc và ghi nhận ung thư, song thách thức vẫn còn lớn, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Trải qua 13 lần tổ chức, hội nghị đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị ung thư, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ung bướu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngọc Minh