Tập huấn chuyên đề giải quyết các vụ án dân sự của TAND khu vực theo thẩm quyền mới
Học viện Tòa án - Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trực tuyến trao đổi, tọa đàm về một số vấn đề khi thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự cho đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp Tòa án nhân dân (TAND) khu vực.
Căn cứ kế hoạch, tờ trình và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ trực tuyến giai đoạn sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy TAND (tháng 8/2025 đến tháng 12/2025), Học viện Tòa án được giao thực hiện triển khai tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trực tuyến trao đổi, tọa đàm một số vấn đề khi thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự cho đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp TAND khu vực (gồm Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì tại điểm cầu trung tâm. Trình bày nội dung chuyên đề tại buổi tọa đàm do Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Thẩm phán TAND bậc 3, Phó Giám đốc Học viện Tòa án.
Tham dự tại điểm cầu trung tâm Học viện Tòa án có Ban Giám đốc học viện, lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng; học viên các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử; các lớp đào tạo nghiêp vụ khác; sinh viên hệ chính quy cử nhân luật. Dự tại các điểm cầu của TAND khu vực (355 đơn vị) là Lãnh đạo đơn vị, Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án.

Tại buổi tập huấn, đại biểu tại 355 đơn vị điểm cầu đã được nghe chuyên đề “Một số vấn đề cần lưu ý khi giải quyết các vụ án dân sự của TAND khu vực theo thẩm quyền mới” do Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Thẩm phán TAND bậc 3, Phó Giám đốc Học viện Tòa án trình bày.
Theo Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, việc bãi bỏ TAND cấp cao và thành lập TAND khu vực tạo ra một sự chuyển dịch đáng kể về cơ cấu, kéo theo những tác động trực tiếp đến việc phân bố vụ án và mức độ phức tạp của các vụ việc được xử lý ở các cấp Tòa án thấp hơn.
Điều này đòi hỏi một sự đánh giá lại vai trò cũng như năng lực cần có của Thẩm phán và cán bộ TAND khu vực. Cùng với những thay đổi về tổ chức Tòa án, việc thay đổi tổ chức chính quyền địa phương theo 02 cấp cũng dẫn tới phân định lại về thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đất đai.
Bên cạnh đó, với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, cũng sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng về thẩm quyền và quy trình tố tụng. Những văn bản pháp luật mới này sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động xét xử, đặc biệt là tại TAND khu vực - cấp Tòa án mới với nhiều nhiệm vụ và quyền hạn được mở rộng.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND, TAND khu vực điều chỉnh tăng thẩm quyền theo hướng giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, vụ án hành chính không phân biệt có yếu tố nước ngoài hay không, trừ các vụ việc giải quyết đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc.
TAND khu vực có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Bao gồm những tranh chấp, yêu cầu trước ngày 01/7/2025 thuộc thầm quyền của TAND cấp tỉnh, thì sau ngày 01/7/2025 thuộc thẩm quyền của TAND khu vực…).

Xoay quanh chuyên đề, Tiến sĩ Đặng Thị Thơm đã chia sẻ các nội dung về: Thẩm quyền xét xử mới; Gửi, nhận văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử; Phân định thẩm quyền theo loại việc; Thời hiệu khởi kiện; Xem xét, thẩm định tại chỗ; Thành lập Hội đồng định giá tài sản; Uỷ thác tư pháp... Trong đó, các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai, thừa kế tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm và một số lưu ý khi tuyên án...

Theo đánh giá, việc tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác chuyên môn của hệ thống Tòa án trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, đáp ứng được tinh thần chỉ đạo của Chánh án TANDTC về nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ công chức đặc biệt là công chức giữ chức danh tư pháp để đáp ứng được nhiệm vụ của Đảng và Quốc hội giao.