Tòa tuyên án

Bản án thích đáng cho kẻ xâm hại bé gái

Phan Hồng 21/08/2025 - 17:28

Ngày 21/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hồ Ngọc Khanh (SN 1983) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra xác định, sáng 28/5/2024, chị H.L.H.N. trú tại nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè (cũ) đưa con ruột là cháu N.N.N (sinh tháng 8/2020) đến nhà chị A. gần nhà trọ chơi.

Đến 10 giờ cùng ngày, chị A. đi công việc nên nói cháu N. tự đi về phòng trọ của mình nhưng không để ý cháu N. có đi về hay không. Ra khỏi nhà, cháu N. không đi về nhà mà đến phòng trọ số 5 của Hồ Ngọc Khanh để chơi và xin kẹo ăn. Khanh nói "không có kẹo” nên cháu N. hỏi mượn điện thoại đang ở trên nệm để xem thì Khanh đồng ý.

Trong lúc cháu đang xem điện thoại, Khanh lấy kẹo “bí xanh" cho cháu N. ăn và nằm xem điện thoại trên nệm, kế bên vị trí Khanh ngồi xem ti vi.

z6930161702007_d95e60ed4389fcabe9b4d824ce155f73(1).jpg
Bị cáo Hồ Ngọc Khanh.

Lúc này, Khanh vừa uống rượu xong, khu vực phòng trọ không có ai, Khanh đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục với cháu N. nên đã thực hiện hành vi xâm hại.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, chị N. thấy chị A. rước con đi học về mà không thấy cháu N. Thấy vậy, chị N. và chị A. đi tìm thì phát hiện đôi dép của cháu N. trước phòng trọ số 5 nên đến gõ cửa.

Lúc này, Khanh mở cửa phòng để cháu N. đi về. Chị N. dẫn cháu N. về phòng và hỏi cháu N. "ông có làm gì con không” thì cháu kể lại sự việc bị Khanh xâm hại. Chị N. đến phòng trọ gặp Khanh hỏi lý do Khanh làm vậy với con mình. Khanh trả lời "tao có làm gì đâu" nên hai bên cãi nhau.

Chị N. cầm một đoạn cây bằng kim loại đánh từ trên xuống, trúng vào tay trái Khanh, làm gãy một đoạn cây kim loại. Khanh cầm con dao nói "tao có làm gì con mày đâu mà đánh tao” và đe dọa chị N.

Chị N. quay về phòng và đến Công an trình báo sự việc.

Phan Hồng