Gia Lai: Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức đại hội lần thứ I
Ngày 20/8, Đảng bộ xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 207 đại biểu ưu tú đại diện cho 2.720 đảng viên thuộc 91 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã.
Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương; Đặng Quốc Lộc - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh và các đồng chí đại biểu, khách quý.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê cho biết, để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, trong một thời gian ngắn, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên.
Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xã, các đồng chí huyện, xã qua các thời kỳ, các tầng lớp Nhân dân một cách nghiêm túc, đúng quy định và bám sát yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xã Chư Sê được thành lập theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 05 đơn vị hành chính gồm thị trấn Chư Sê, xã Dun, xã Ia Blang, xã Ia Pal, xã Ia Glai (thuộc huyện Chư Sê cũ). Xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, có tổng diện tích tự nhiên 124,94 km², dân số 68.975 người, trong đó có 17.182 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 24,91%); toàn xã có 51 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 01 làng đặc biệt khó khăn).

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi, xã vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do bối cảnh tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; chiến lược cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta; biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội...
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của quân và Nhân dân các dân tộc, xã đã tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Tại Đại hội, rất nhiều tham luận đã được trình bày, trong đó bày tỏ sự tin tưởng vào trách nhiệm, thành công của đội ngũ lãnh đạo Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Chư Sê; đặc biệt biểu dương sự quyết tâm trong quá trình triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, chuyển giao nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động với phương châm tinh - gọn - mạnh – hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức Đại hội bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu”.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng nói thêm, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và huyện Chư Sê nói chung và thị trấn Chư Sê, xã Ia Blang, xã Dun, xã Ia Pal, xã Ia Glai nói riêng đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 291.506 tỷ đồng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội có nhiều cố gắng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở được phát hiện xử lý kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và phát huy; tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng. Sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là những thành quả rất đáng trân trọng, tự hào.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá. Đây là định hướng lớn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phải nêu cao quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Trong bức tranh chung ấy, xã Chư Sê giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.
Vì vậy, Đảng bộ và Nhân dân xã cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; khai thác hiệu quả các nguồn lực nội sinh, đồng thời chủ động thu hút nguồn lực bên ngoài. Mục tiêu là xây dựng xã Chư Sê vùng động lực quan trọng phía Tây của tỉnh Gia Lai.