Tàng trữ súng để bắn chim, thanh niên lĩnh án tù
Sáng 20/8, TAND tỉnh Đắk Lắk (Cơ sở 2) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Hương (SN 1986, trú xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk) 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, năm 2002, Hương phát hiện cha mình có một khẩu súng bắn đạn thể thao nên cất giấu tại nhà ở tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 2011, Hương mang khẩu súng này theo khi chuyển đến xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (nay là xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống.

Năm 2015, Hương mua 50 viên đạn thể thao với giá 900.000 đồng từ một người không rõ lai lịch. Từ đó đến năm 2018, Hương nhiều lần dùng súng để săn bắn thú rừng, sử dụng hết 48 viên, còn lại 2 viên gắn trên súng rồi cất giữ tại nhà.
Cũng trong năm 2015, Hương lên mạng đặt mua linh kiện, tự lắp ráp thành một khẩu súng hơi. Sau đó, Hương nhiều lần mua đạn chì ở chợ để sử dụng, mang theo đi săn chim tại rừng trong xã. Đến năm 2017, khẩu súng hơi bị hỏng, Hương cất giữ cùng hơn 800 viên đạn chì còn lại.
Cuối năm 2019, Hương tiếp tục đặt mua linh kiện và 1kg đạn chì qua mạng, tự lắp ráp thêm một khẩu súng hơi để săn bắn chim. Đến tháng 8/2024, Hương cất giấu khẩu súng và hơn 200 viên đạn chì còn lại tại nhà.
Ngày 18/1/2025, Công an huyện Sông Hinh bắt quả tang, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao, 1 khẩu súng hơi, 2 viên đạn thể thao, hơn 1.000 viên đạn chì cùng nhiều tang vật khác.
Kết luận giám định xác định toàn bộ số súng, đạn nói trên đều thuộc vũ khí quân dụng.