Phú Thọ khởi công, khánh thành loạt công trình trọng điểm dịp 80 năm Quốc khánh
Sáng 19/8, tại tỉnh Phú Thọ đồng loạt diễn ra lễ khởi công và khánh thành 7 dự án trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) .

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, yêu cầu buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.
Tại lễ khánh thành Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (quy mô gần 18.000 m², hơn 1.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư gần 426 tỷ đồng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khẳng định, đây là công trình kiến trúc điểm nhấn, đồng thời nhấn mạnh cần hoàn thiện thủ tục pháp lý và vận hành chuyên nghiệp.

Với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc (250 giường bệnh, vốn hơn 313 tỷ đồng), Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh dự và phát biểu tại buổi lễ, biểu dương nỗ lực vượt khó của đơn vị thi công và yêu cầu thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân.
Tại lễ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park (quy mô gần 300 ha, vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng), Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, công trình thể hiện khát vọng đổi mới, phát triển và là điểm sáng thu hút đầu tư, tạo đà cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Đặc biệt, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng (vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng)—hồ chứa thủy lợi lớn nhất tỉnh về dung tích đã khẳng định, đây là công trình chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh các dự án do tỉnh đầu tư, Phú Thọ còn tổ chức khánh thành các dự án trọng điểm do Trung ương và Tập đoàn nhà nước chủ trì như: Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và khu tái định cư đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
Chuỗi sự kiện kết nối trực tiếp và trực tuyến với chương trình khởi công, khánh thành 250 dự án trên toàn quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng — biểu tượng của quyết tâm hiện đại hóa, đột phá hạ tầng và phát triển toàn diện giai đoạn mới.