Chiến binh Hùng Vương và nỏ thần: Sức mạnh bất khả chiến bại
Từ trong huyền thoại, nỏ thần với mũi tên đồng Cổ Loa vươn lên thành biểu tượng sức mạnh bất khả chiến bại. Chính vũ khí linh thiêng ấy đã giúp Âu Lạc quật ngã 50 vạn quân Tần hùng mạnh, ghi dấu một trang sử lẫm liệt.
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu cùng kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định: thất bại của 50 vạn quân Tần trước Văn Lang - Âu Lạc, hàng vạn binh sĩ tử trận trước thành Cổ Loa, và việc Triệu Đà chưa từng đặt chân tới vùng đất của các vua Hùng là những sự thật lịch sử.

Theo hai chuyên gia, chiến công oanh liệt ấy xuất phát từ sức mạnh quân sự đặc biệt của các chiến binh Hùng Vương, những người chưa từng bại trận, chưa từng bị giặc bắt sống.
Bí mật mũi tên đồng Cổ Loa
Các nhà khoa học Trung Quốc trong hàng nghìn năm không giải mã được cách tách mũi tên khỏi thân tên cũng như nguyên lý lợi dụng lực trọng trường. Trong khi đó, những mũi tên đồng Cổ Loa được khắc họa trên trống đồng Ngọc Lũ và Cổ Loa cho thấy công nghệ đặc biệt của cung thủ Việt thời Hùng Vương.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế loại nỏ có thể bắn đồng thời nhiều mũi tên như nỏ thần xưa, khẳng định Triệu Đà không hề có nỏ thần và chưa từng bắt được cung thủ nào của Âu Lạc. Các mũi tên đồng nhỏ bé nhưng sức sát thương khủng khiếp khi bắn từ trên cao nhờ lợi dụng lực trọng trường. Nhiều cuốn sử Trung Hoa từng mô tả “mỗi phát tên bằng đồng xuyên qua hơn chục người”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu dẫn chứng từ chính kinh nghiệm chống Mỹ: chỉ với pháo rải đinh thả từ độ cao 30 m, những chiếc đinh 3 cm đã có thể xuyên vào đầu, vai, gây thương vong nặng nề. Vì vậy, việc hàng vạn mũi tên đồng lớn hơn nhiều, bắn từ thành Cổ Loa cao hàng chục mét hoặc từ sườn núi xuống, gây sát thương cực lớn cho quân Tần là điều chắc chắn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi thành Cổ Loa “rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc, rất cao”, đủ để phát huy uy lực của vũ khí.

“Pháo đinh” thời cổ đại
Theo khảo cổ học, mũi tên đồng Cổ Loa khi thả từ trên cao có thể xuyên thủng giáp sắt, tạo sức sát thương tương tự pháo rải đinh trong chiến tranh hiện đại. Bằng sáng chế nỏ bắn nhiều tên của kỹ sư Thanh được coi là bằng chứng giúp kiểm chứng nỏ thần có thật.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Thanh đều nhấn mạnh: nhờ lợi dụng nguyên lý trọng trường, ở khoảng cách xa nhất, mũi tên đồng Cổ Loa vẫn đạt sức sát thương mạnh nhất, giúp quân ta tiêu diệt địch từ xa mà không cần cận chiến. Chính vì thế, quân Tần chưa từng bắt sống được binh sĩ nào của vua Hùng, còn Triệu Đà cũng không hề biết đến công nghệ này.
Kỹ sư Thanh phân tích thêm: với cùng vận tốc, nếu tách được đầu mũi tên đồng khỏi thân tên thì đầu tên bay xa hơn nhiều và sát thương lớn hơn. Điều này được khắc họa rõ qua hình ảnh cung thủ thời Hùng Vương trên trống đồng, có tư thế dẫm lên thân tên. Bí mật kỹ thuật tách mũi tên nhỏ bé ấy chính là công nghệ then chốt tạo nên nỏ thần.
Trong khi đó, năm 2017, các nhà khoa học Trung Quốc phục dựng nỏ thần nhưng thất bại. Trong phim tài liệu phát trên CCTV9, chùm tên bắn ra khỏi ống đã rơi ngay trước nỏ, cho thấy không tách được đầu tên ra khỏi thân. Họ cũng chỉ bắn tên theo đường thẳng, dẫn đến càng xa càng yếu, khác hẳn cách bắn dựa vào lực trọng trường của cung thủ Âu Lạc.

Chiến binh chưa từng bại trận
Theo các chuyên gia, những chiến binh Hùng Vương nắm giữ bí mật nỏ thần và tuyệt đối giữ kín, nhờ vậy không để lọt vào tay giặc. Điều này lý giải vì sao hàng loạt thư tịch cổ Trung Hoa ca ngợi nỏ thần có thể bắn một lần xuyên vạn quân, nhưng công nghệ lại biến mất trên đất Việt.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, uy lực mũi tên đồng Cổ Loa hoàn toàn có thể kiểm chứng khi thả từ trên cao, tương tự cách dùng pháo rải đinh trong kháng chiến chống Mỹ, Flechette trong Thế chiến I, hay vũ khí ở chiến tranh Ukraine hiện nay. Các thử nghiệm phục dựng nỏ thần bắn hàng chục mũi tên đồng đi xa hàng trăm mét, kết hợp dữ liệu từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về thành Cổ Loa cao chót vót, đều là bằng chứng kỹ thuật xác thực.
“Điều đó khẳng định nỏ thần là có thật và Triệu Đà chưa từng động tới Văn Lang - Âu Lạc,” Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định, việc chế tạo hệ thống vũ khí nỏ thần là công trình của cả một vương triều hùng mạnh. Để sở hữu loại vũ khí này, phải trải qua quá trình nghiên cứu, chế tạo mũi tên đồng, nghiên cứu thử nghiệm sản xuất nỏ thần, xây dựng thành Cổ Loa cao chót vót làm bệ phóng, tổ chức thử nghiệm, huấn luyện binh sĩ vận hành và bảo vệ nỏ, đồng thời duy trì cả một “nhà máy” sản xuất mũi tên quy mô lớn.
“Không thể chỉ có một cái móng rùa là lập tức có nỏ thần”, ông nhấn mạnh. Nếu Triệu Đà thực sự chiếm được Âu Lạc, hẳn nhiên ông ta phải sở hữu nỏ thần . Việc không hề có loại vũ khí này là điều không thể biện minh.
Chưa kể, các bộ sử quan trọng như Sử Ký của Tư Mã Thiên hay Hoài Nam Tử đều không hề ghi chép việc Triệu Đà đánh chiếm Âu Lạc. Ngay cả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng không có dòng nào nói Triệu Đà đã chiếm được vùng đất này.