Văn hóa - Du lịch

Trình diễn vở cải lương ca ngợi Anh hùng, Liệt sỹ Trần Thành Ngọ

Hùng Minh 19/08/2025 - 09:33

Tối 18/8, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Công an thành phố phối hợp với Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng trình diễn vở cải lương ”Lời thề trên núi Cột Cờ”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa của Công an TP Hải Phòng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2025), chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024), hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

img_6887.jpeg
Các đại biểu đón xem vở cải lương“Lời thề trên núi Cột Cờ”.

Vở diễn do nhóm các nghệ sĩ Trần Tuấn Tiến (tác giả), NSƯT Ngọc Chi (chuyển thể cải lương), NSND Hoàng Quỳnh Mai (đạo diễn), NSƯT Văn Dũng (biên đạo múa), NSND Hoàng Anh Tú (âm nhạc), Đăng Khoa (họa sĩ), Qúy Lượng - Tùng Vân (cổ nhạc) dàn dựng.

Vở cải lương “Lời thề trên núi Cột Cờ” nói về tấm gương chiến đấu, hy sinh gương mẫu của Anh hùng, Liệt sỹ Trần Thành Ngọ - Chỉ huy Đoàn Cảnh sát xung phong, chỉ huy mặt trận bảo vệ Kiến An.

Thông qua vở cải lương nhằm vinh danh sự nghiệp cách mạng, công lao đóng góp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ CAND Trần Thành Ngọ, nguyên Trưởng đoàn Cảnh sát xung phong Công an Hải Phòng.

img_6888.jpeg
img_6886.jpeg
Vở cải lương ca ngợi Anh hùng, Liệt sỹ CAND Trần Thành Ngọ.

Anh hùng, Liệt sĩ Trần Thành Ngọ (sinh 1917, tại Văn Ðẩu, Kiến An, Hải Phòng) là người giỏi võ, tính cương trực, mạnh mẽ.

Năm 1944, khi Mặt trận Việt Minh được thành lập, Trần Thành Ngọ được giác ngộ cách mạng và trở thành một đảng viên Cộng sản kiên trung. Sau Cách mạng tháng Tám, đồng chí Trần Thành Ngọ là cán bộ Việt Minh đầu tiên được giao đến Sở Cảnh binh thu nhận cơ quan và thực thi nhiệm vụ, được Ủy ban Cách mạng lâm thời Hải Phòng phân công giữ chức Chỉ huy trưởng Công an và Cảnh vệ thành phố.

Năm 1947, trong trận chiến đấu quyết tử bảo vệ thị xã Kiến An, bảo vệ các cơ quan đầu não của liên tỉnh Hải - Kiến, đồng chí Trần Thành Ngọ đã trực tiếp chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh trên núi Cột Cờ, thị xã Kiến An.

img_6884.jpeg
img_6885.jpeg
Với những công lao đóng góp, hi sinh, Liệt sĩ Trần Thành Ngọ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Trần Thành Ngọ là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì nước quên thân của Công an Hải Phòng - Kiến An trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc, đất nước, tự do cho toàn dân ta.

Năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, Liệt sĩ Trần Thành Ngọ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Hiện nay, TP Hải Phòng có nhiều tuyến đường, trường học được mang tên của Liệt sĩ Trần Thành Ngọ (phường Trần Thành Ngọ, Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ, đường Trần Thành Ngọ...).

Hùng Minh