TP.HCM khen thưởng đột xuất lực lượng triệt phá đường dây cá độ lớn
Chiều 16/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao Thư khen và Thành ủy thành phố đã quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Công an TP.HCM đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, rà soát, lên danh sách các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội; các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường.
Công an các đơn vị, địa phương ngay từ ngày đầu ra quân đã triển khai đồng bộ, đúng tính chất cao điểm (mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn) tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tấn công, trấn áp các loại tội phạm đã được nhận diện.
Qua đó, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Số vụ tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm nhiều so với liền kề; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố được kéo giảm mạnh, hầu hết các vụ cướp giật được khám phá trong vòng vài giờ; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, vừa qua, Công an TP.HCM đã mưu trí, dũng cảm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.
Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện hai đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. Các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.
Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.
.jpg)
Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, đường đi dòng tiền của các đối tượng.
Ngày 23/7/2025, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch chặt chẽ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ 21/12/2024 - 23/7/2025), đường dây tội phạm do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 15 đối tượng. Thu giữ tang vật gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì bám sát đối tượng, xử lý tình huống nghiệp vụ chính xác, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả cho toàn bộ quá trình phá án.
Kết quả triệt phá thành công chuyên án đã thể hiện sự quyết tâm "Phát huy truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Công an thành phố ra sức thi đua, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng danh Công an thành phố Anh hùng"; đặc biệt cho thấy tính tiên phong, đổi mới tư duy, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để thực hiện mục tiêu "Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân".
Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, tại Lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chiều ngày 16/8, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Thư khen và hoa chúc mừng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố - hai đơn vị nòng cốt trong đấu tranh phá chuyên án.
Thành ủy và UBND TP.HCM cũng quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC02); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06); Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK02); Phòng 2 - Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và 4 cá nhân Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) gồm: Thiếu tá Lê Xuân Tịnh; Đại úy Trần Văn Thắng, Đại úy Nguyễn Thế Bảo và Đại úy Nguyễn Ngọc Dương.

Đây là sự ghi nhận kịp thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền đối với những đóng góp, hy sinh thầm lặng nhưng đầy quả cảm của lực lượng Công an.
Trong Thư khen, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, nghĩa tình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng không gian mạng, nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.