Tòa tuyên án

Trộm cắp di vật, cổ vật tại đình, chùa, 5 bị cáo lĩnh án

Nguyễn Sự 14/08/2025 - 13:42

Các bị cáo Nguyễn Hùng Trang, Hoàng Văn Thấn, Nguyễn Văn Hiệu và Nguyễn Xuân Thanh rủ nhau trộm cắp tài sản là đồ thờ cúng, di vật, cổ vật tại các các đình, chùa, sau đó bán cho Dương Bá Thi để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

cac_bi_cao(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng 14/8/2025.

Sáng 14/8, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các bị báo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Hùng Trang, SN 1984, trú tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình.

Hoàng Văn Thấn, SN 1989, trú tại xã Hoàng Tây, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Văn Hiệu, SN 1986, trú tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh cũ; nay là phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Xuân Thanh, SN 1990, trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình.

Dương Bá Thi, SN 1969, trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

hdxx(1).jpg
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, với mục đích trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2024 đến ngày 23/01/2025, Nguyễn Hùng Trang, Hoàng Văn Thấn và Nguyễn Văn Hiệu (là những người nghiện ma túy) cùng với Nguyễn Xuân Thanh trộm cắp các tài sản là đồ thờ cúng, di vật hoặc cổ vật tại các đình, chùa trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cũ) mang về Nam Định (cũ) bán cho Dương Bá Thi (là người làm nghề đúc đồng, sưu tầm và buôn bán đồ cổ) để lấy tiền chia nhau.

Trang, Hiệu, Thấn, Thanh và Thi đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 26/12/2024, Trang, Thấn, Hiệu, Thanh trộm cắp 1 tòa Cửu Long là di vật tại chùa Phúc Long (thuộc tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ) rồi đem bán cho Thi được 3 triệu đồng.

Ngày 7/1/2025, Trang, Thấn, Hiệu, Thanh trộm cắp 1 ngai, 1 bài vị đều là di vật tại đình Lũng Xuyên (thuộc tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên cũ) rồi đem bán cho Thi được 10 triệu đồng.

Ngày 13/1/2025, nhóm 4 bị cáo trộm cắp được 1 bệ kiệu là di vật, 1 hộp đựng sắc phong bên trong có 3 sắc phong là cổ vật và số tiền 250.000 đồng ở hòm công đức đình làng Phương Lâm (thuộc tổ dân phố Phương Lâm, phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng cũ) mang về bán cho Thi 3 sắc phong được 7 triệu đồng và Thi không mua Bệ kiệu nên Trang gửi lại nhà Thi.

Ngày 14/1/2025, Trang, Thần, Hiệu, Thanh trộm cắp được 1 nậm rượu ở đình làng Đọi Lĩnh thôn Lĩnh Trung (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) và 1 điện di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus trị giá 1,1 triệu đồng của chị Trần Thị H., sau đó Trang thống nhất cho Thấn chiếc điện thoại này để sử dụng và cho Thi 1 nậm rượu.

Cùng ngày, 4 bị cáo trộm cắp được 4 bát bửu là di vật và số tiền 370.000 đồng ở hòm công đức đình làng Đọi Nhất (thuộc thôn Nhất Hà, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên cũ), mang về bán cho Thi 4 bát bửu được 7 triệu đồng.

Ngày 22/1/2025, Trang, Thấn, Hiệu, Thanh trộm cắp được 1 giá ảnh, 1 mũ cánh chuồm đều là di vật ở đình làng Văn Bối (thuộc tổ dân phố Văn Bối, phường Tân Tựu, thị xã Kim Bảng cũ), mang về bán cho Thi nhưng Thi và Trang chưa thống nhất được giá nên chưa xác định được giá trị.

Như vậy, các di vật, cổ vật mà Trang, Thấn, Hiệu, Thanh đã trộm cắp được tại các đình chùa trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cũ) mang về bán cho Thi, gồm: 1 tòa Cửu Long, 1 ngai, 1 bài vị, 1 bệ kiệu, 1 hộp đựng sắc phong bên trong có 3 sắc phong, 1 nậm rượu, 4 bát bửu, 1 giá ảnh, 1 mũ cánh chuồm có tổng trị giá là 27 triệu đồng, 1 điện di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus trị giá 1,1 triệu đồng và số tiền 620.000 đồng.

Tổng trị giá di vật, cổ vật, tài sản và tiền do Trang, Thấn, Hiệu, Thanh và Thi đã trộm cắp được là hơn 28,7 triệu đồng.

toan_canh_phien_toa(1).jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội "Trộm cắp tài sản".

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, cả 5 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các quy định của Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Trang 4 năm 6 tháng tù, Hoàng Văn Thấn 4 năm tù, Nguyễn Văn Hiệu 4 năm tù, Nguyễn Xuân Thanh 21 tháng tù và Dương Bá Thi 24 tháng tù.

Nguyễn Sự