Phát động toàn dân tổng vệ sinh diện rộng mừng Quốc khánh
Ngày 13/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 134/CĐ-TTg yêu cầu đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn quốc, hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).
Theo công điện, thời gian qua công tác thu gom, xử lý rác thải và duy trì vệ sinh môi trường tại nhiều địa phương đã có bước tiến rõ rệt. Hệ thống thu gom, phân loại rác được cải thiện, nhiều tuyến phố, khu dân cư trở nên sạch sẽ, khang trang hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo diện mạo mới cho đô thị, nông thôn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở một số nơi vẫn xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, để rác tồn đọng lâu ngày, chậm thu gom, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và làm mất mỹ quan. Đặc biệt, khi cả nước đang hướng tới dịp kỷ niệm trọng đại 80 năm Quốc khánh 2/9, yêu cầu đảm bảo môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp” càng trở nên cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhanh chóng phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tổ chức tổng vệ sinh diện rộng chào mừng Quốc khánh.
Công tác tuyên truyền cần được tăng cường để mỗi người dân tự giác giữ vệ sinh trong gia đình, ngõ xóm, nơi công cộng; đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định. Các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân… được giao vai trò nòng cốt trong vận động, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện phong trào.
Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát, bố trí đầy đủ điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, phương tiện thu gom – vận chuyển phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí. Các đơn vị chức năng phải đảm bảo thu gom, phân loại, xử lý rác kịp thời, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội trong dịp kỷ niệm 2/9, không để rác tồn đọng gây ô nhiễm.
Thủ tướng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là xả rác bừa bãi, cần bị xử lý nghiêm minh để răn đe và tạo chuyển biến thực chất.
Công điện đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường phố, sông hồ, kênh mương. Mặt trận cần phát huy vai trò giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm; đồng thời nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản như “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp”, “Đường phố văn minh, không rác thải”.
Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM được giao tổ chức các đội hình tình nguyện thu gom rác, trồng cây xanh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, bờ biển; phối hợp nhà trường triển khai hoạt động phân loại rác tại nguồn và giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ môi trường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”; hướng dẫn hội viên phân loại rác tại hộ gia đình. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp vận động nhân dân tham gia giữ vệ sinh, giám sát thu gom rác và nêu gương “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.
Hội Nông dân Việt Nam tập trung tuyên truyền thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi đúng quy định; tham gia các mô hình “Đường hoa, đường cây xanh”, “Thôn xóm xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam huy động công nhân, người lao động tổng vệ sinh tại cơ quan, nhà máy.
Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải duy trì vệ sinh tại cơ quan, công sở, nơi làm việc như một hành động thiết thực chào mừng Quốc khánh.