Thủ tướng: Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 12/8/2025 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Nội dung công điện nêu, 7 tháng đầu năm 2025, mặc dù tình hình quốc tế biến động phức tạp, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ. Tuy nhiên, những tháng cuối năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực cao nhất.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tái cơ cấu ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành chiến lược và công nghiệp phụ trợ, phấn đấu tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành đạt 9,6 – 9,8%, riêng chế biến, chế tạo đạt 11,2 – 11,5%. Đồng thời, thúc đẩy phát triển công nghệ mới, triển khai chiến lược công nghiệp bán dẫn, giải quyết dứt điểm các dự án điện chậm tiến độ, bảo đảm không thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.
Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Bộ Ngoại giao đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. Các bộ, ngành, địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng thương hiệu quốc gia.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi; bảo đảm an ninh lương thực. Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt 65 tỷ USD.

Ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao trong xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường; nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu. Đồng thời, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU của EC.
Các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết hợp thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, nhất là nông sản và đặc sản địa phương. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 12%.
Ngành du lịch đặt mục tiêu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đổi mới hoạt động quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp giải trí và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa.
Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phấn đấu hoàn thành 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng, nghiên cứu chính sách hỗ trợ công nghiệp phụ trợ và đào tạo nhân lực cho các dự án lớn.
Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương triển khai các dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái; xây dựng chính sách thu hút ít nhất 100 chuyên gia công nghệ hàng đầu về nước.
Trước các biện pháp thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, hướng tới hiệp định toàn diện, bảo đảm lợi ích hài hòa và bền vững.
Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu trên 10% trong năm 2025, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, cấp điện cho Côn Đảo…
Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chỉ đạo sát sao việc thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ và Thanh tra Chính phủ sẽ hướng dẫn tự kiểm tra, giám sát và tiến hành giám sát thực tế trong tháng 9/2025. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng các vấn đề vượt thẩm quyền.
Với tinh thần “hành động quyết liệt, hiệu quả”, Công điện của Thủ tướng thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2025, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.