Đời sống

Niềm tin Công lý: Vì phút nóng giận cả đời ân hận

Minh Anh 12/08/2025 11:02

Trong một xã hội văn minh, mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng đối thoại, thương lượng hoặc thông qua pháp luật. Đáng tiếc, vẫn còn một số người sẵn sàng dùng bạo lực và vũ khí để áp đặt “công lý” của riêng mình. Vụ án Nguyễn Văn L. ở Bắc Ninh là một bài học đắt giá.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn L và Nguyễn Sỹ H quen biết qua công việc nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn khi anh H bị L. cho nghỉ việc sau một vụ hợp tác tổ chức sự kiện ca nhạc. L khai bị anh H nhắn tin đe dọa, nhưng thay vì trình báo cơ quan chức năng, L đã chọn cách “tự xử”.

z6883626192153_1633990feaf6edba8b3b831f60c490e3.jpg
Nguyễn Văn L và Nguyễn Sỹ H quen biết qua công việc nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 29/01/2015, khi gặp anh H tại quán điện tử gần nhà, L. lấy một khẩu súng dạng K59 (xác định là vũ khí quân dụng) và bắn ở khoảng cách rất gần, trúng vào người anh H. Điều đáng nói, L có tiền án về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, chưa được xóa án tích.

Sau khi bị bắn, nạn nhân may mắn chỉ bị thương tích 3% sức khỏe. Tuy nhiên, nhưng yếu tố “có khả năng gây chết người” đã đủ để cấu thành tội “giết người”.

z6883626241200_ef0465f14e1c264347ec99bcb2b12949.jpg
Thay vì giải quyết bằng đối thoại, thương lượng hoặc thông qua pháp luật L. lại dùng vũ khí để áp đặt “công lý” của riêng mình.

HĐXX nhận định, hành vi của L. là hành vi côn đồ, thể hiện ý chí tước đoạt tính mạng người khác, xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn không nghiêm trọng. Việc L. có tiền án nhưng chưa được xóa án tích, cho thấy thái độ coi thường pháp luật của bị cáo. Tính chất hành vi không chỉ là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, mà còn là sự đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự, gây tâm lý bất an trong cộng đồng.

z6883626284909_5e6c76d23612008d36f86d5a8f4ed884.jpg
Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 (Giết người có tính chất côn đồ), HĐXX xử phạt L 13 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (hình phạt chung là 15 năm tù).

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 (Giết người có tính chất côn đồ), HĐXX xử phạt L 13 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (hình phạt chung là 15 năm tù). HĐXX cấp phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, bác toàn bộ kháng cáo, khẳng định hành vi của L là đặc biệt nguy hiểm và phải xử lý nghiêm để răn đe.

Các chuyên gia trong Chương trình nhận định: Về xã hội, mỗi cá nhân sở hữu trái phép vũ khí là một “ngòi nổ” lẩn khuất giữa đời thường. Chỉ cần một tia lửa từ sự nóng nảy, “ngòi nổ” ấy sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược – để lại thương tích không chỉ trên cơ thể nạn nhân mà còn trên cảm giác an toàn của cả cộng đồng.

z6883626428840_2a59945232d10ab612171739669ef535.jpg
Các chuyên gia nhận định pháp luật phải được áp dụng nghiêm minh, không khoan nhượng trước mọi hành vi sử dụng vũ khí trong đời sống dân sự.

Pháp luật phải được áp dụng nghiêm minh, không khoan nhượng trước mọi hành vi sử dụng vũ khí trong đời sống dân sự. Bản án 15 năm tù trong vụ việc này vừa là sự trừng phạt thích đáng cho kẻ phạm tội, vừa là lời cảnh tỉnh: tự do cá nhân không bao giờ được vượt qua giới hạn an toàn của cộng đồng. Khi luật pháp trở thành ranh giới rõ ràng và bất khả xâm phạm, xã hội mới có thể giữ được trật tự và sự bình yên.

Tất cả những ý kiến, phân tích và tình huống phục dựng sẽ có trong chương trình “Niềm tin Công lý” được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 22h30 thứ Ba ngày 12/8/2025.

Minh Anh