Công nghệ - "Trợ thủ" đắc lực của Bộ đội Biên phòng vùng biên
Để góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, bên cạnh sức người, Bộ đội Biên phòng vùng biên giới Tây Ninh còn tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh). Đóng quân tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà đang quản lý, bảo vệ đường biên giới dài khoảng 12,6 km tiếp giáp với tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Dù địa hình bằng phẳng, có nhiều đường mòn, lối mở, thuận lợi cho giao thương nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, vượt biên, buôn lậu trái phép.
Do đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà luôn kiên trì bám trụ, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Qua công tác điều tra cơ bản, Đồn Biên phòng Tân Hà phát hiện nhiều nhóm đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Tội phạm ma túy chủ yếu ở lứa tuổi 16–25, mua ma túy nhỏ lẻ từ nội địa mang về sử dụng.
Hoạt động buôn lậu thường tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá, đường cát, bia, nước ngọt… với số lượng nhỏ lẻ.
Tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ diễn ra mạnh vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau). Tình trạng trộm cắp tài sản công dân trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp.
Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường cử người theo dõi quy luật hoạt động và quân số của lực lượng chức năng để tìm sơ hở.
Khi có cơ hội, chúng thuê người Campuchia vận chuyển hàng xuống sát biên giới, cất giấu tại vị trí an toàn, chờ thời điểm thuận lợi sẽ dùng điện thoại di động liên lạc, chỉ dẫn vận chuyển hàng qua ruộng, rẫy vào Việt Nam. Phương tiện thường là xe mô tô tự chế, bịt ống xả, tắt đèn để tránh bị phát hiện.

Nếu bị truy bắt, chúng sẵn sàng bỏ lại hàng hoặc chống trả quyết liệt nhằm thoát thân. Thời gian hoạt động chủ yếu vào lúc lực lượng ta nghỉ ngơi, ăn uống, hội họp hoặc các ngày cuối tuần.
Trước tình hình đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên; chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình nội – ngoại biên, kịp thời phát hiện tổ chức, đường dây buôn lậu; nắm chắc phương thức, thủ đoạn để xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống tội phạm.
Theo đó, các hệ thống camera giám sát, đặc biệt là camera thông minh, hỗ trợ đã kịp thời phát hiện và ghi lại hình ảnh, video liên quan đến hành vi vi phạm. Hệ thống GPS giúp định vị chính xác, khoanh vùng hoạt động của đối tượng, tạo thuận lợi cho việc vây bắt.
Đồn cũng tận dụng mạng xã hội, website và ứng dụng di động để phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo minh bạch, khách quan trong quá trình điều tra.
Công tác tuyên truyền pháp luật được Đồn duy trì thường xuyên thông qua các buổi trực tiếp tại xã, ấp, hệ thống loa truyền thanh, loa di động. Người dân được vận động ký cam kết không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Trên lĩnh vực đối ngoại, Đồn Biên phòng Tân Hà nghiêm túc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác biên phòng, đặc biệt là hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, tuần tra chung, ngăn chặn hoạt động chống phá, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm các Hiệp định và Thỏa thuận đã ký.
Những tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Tân Hà đã tổ chức 125 lượt tuần tra biên giới (576 lượt người tham gia), 42 lượt tuần tra an ninh trật tự dịp cao điểm (135 lượt người tham gia), 32 lượt mật phục phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép (158 lượt người tham gia).
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng vi phạm. Cụ thể, phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ với tang vật thu giữ gần 90kg pháo hoa nổ, 2 xe máy, 1 điện thoại và 1 CCCD. Ngoài ra, phối hợp với Công an xã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 0,2164g Methamphetamine.
Đồn cũng duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới.