Tài chính - Ngân hàng

Cuộc đua nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tăng nhiệt

Trang Nhi 05/08/2025 - 11:08

Cuộc đua nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đang nóng lên rõ rệt, với nhiều ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ và sáng tạo sản phẩm để thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Trong cục diện tài chính, ngân hàng nửa đầu năm 2025, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục giằng co, phân hóa mạnh giữa các ngân hàng. Nếu như giai đoạn trước đây, CASA chỉ được xem là một chỉ số kỹ thuật, thì nay, nó đã vươn lên vị trí “huyết mạch lợi nhuận” của các nhà băng.

casa.jpg
Cuộc đua CASA tăng nhiệt

Phân tích báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cho thấy, diễn biến tỷ lệ CASA trong hai quý đầu năm 2025 phản ánh bức tranh phân hóa ngày càng sâu sắc trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong khi ba “ông lớn” MB, Techcombank và Vietcombank duy trì vị thế dẫn đầu, thì nhóm ngân hàng phía sau đang chứng kiến khoảng cách ngày càng bị nới rộng.

So với cuối năm 2024, ngân hàng đứng đầu về tỷ lệ CASA là MB đã ghi nhận mức giảm 3,4 điểm phần trăm trong quý I, từ 39,1% xuống còn 35,7%. Đến cuối quý II, MB lấy lại đà tăng nhẹ, đạt mức 36,9%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với quý I, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cuối năm trước. Dù vậy, MB vẫn giữ vững “ngôi vương” trên bảng xếp hạng CASA toàn ngành.

Techcombank đứng ngay sau với tỷ lệ CASA quý I đạt 35,1%, giảm nhẹ so với mức 37% cuối năm 2024. Sang quý II, ngân hàng này tăng nhẹ lên 35,2%, gần như đi ngang so với quý trước, nhưng cũng cho thấy nỗ lực ổn định dòng CASA sau giai đoạn điều chỉnh đầu năm.

Trong khi đó, Vietcombank, ngân hàng quốc doanh có nền tảng khách hàng vững chắc lại ghi nhận mức CASA quý I là 34,3%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với mức 35,9% của cuối năm trước. Sang quý II, VCB tăng lên 34,8%, phần nào lấy lại đà nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Ở nhóm kế tiếp, MSB có tỷ lệ CASA trong quý I đạt 24,35%, đến quý II tăng lên 25,4%, tiếp tục vượt VietinBank để vươn lên vị trí thứ tư. VietinBank giảm nhẹ từ mức 24,4% trong quý I còn 24,3% quý II. ACB tiếp tục bám đuổi, tỷ lệ CASA quý II của ngân hàng ở mức 21,3%.

Đáng chú ý, ở nhóm dưới, sự tụt giảm diễn ra sâu và rõ rệt. SeABank từ mức 19,2% đầu năm, rơi xuống còn 10,4% vào cuối quý I, mất tới 8,8 điểm phần trăm chỉ trong 3 tháng. Trong khi đó, LPBank giảm từ 10,5% xuống 7,6%, HDBank giảm 2,2 điểm phần trăm...

Theo thống kê, hết quý I/2025, có đến 21/27 ngân hàng niêm yết ghi nhận CASA sụt giảm, trong đó nhiều ngân hàng bị “bốc hơi” vài điểm phần trăm chỉ trong một quý. Dù đến quý II, một số ngân hàng đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng chênh lệch giữa nhóm đầu và nhóm dưới vẫn đang mở rộng nhanh chóng.

Thực tế này phản ánh sự khác biệt ngày càng rõ rệt trong chiến lược huy động vốn, mức độ gắn bó khách hàng và nền tảng công nghệ số giữa các ngân hàng. Nếu MB, Techcombank, Vietcombank đang giữ được CASA ở vùng 35 - 37%, thì nhiều nhà băng khác chỉ xoay quanh mức một con số, một khoảng cách khó san lấp trong ngắn hạn.

Trang Nhi