Pháp luật

Hải Phòng: Bắt Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên liên quan Dự án Anh Dũng IV

Trần Khanh 31/07/2025 - 13:27

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên do liên quan dự án bất động sản Anh Dũng IV.

Theo nguồn tin của PV, ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin tố giác của các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã sớm vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.

a1.jpg
Địa điểm Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên tiếp nhận thông tin liên quan đến dự án Anh Dũng 4 tại Hải Phòng

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường, Cơ quan điều tra cũng đã có thông báo gửi các hộ dân mua đất tại dự án đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán nhà đất để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, báo Công lý đã có bài viết “Hải Phòng: Dự án Anh Dũng IV chậm gần 20 năm, hàng trăm người dân có nguy cơ mất trắng tài sản” phản ánh về việc gần 200 khách hàng tại dự án đang đối mặt nguy cơ mất tài sản, do chủ đầu tư đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại nhiều ngân hàng. Các khoản vay đã quá hạn và khó có khả năng chi trả.

anh-man-hinh-2025-05-31-luc-13.46.15.png
Hợp đồng thoả thuận mua bán nhà dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm 2007, nhưng gần 20 năm vẫn chưa xong. Ảnh Trần Khanh.

Cụ thể, từ năm 2004, công ty đã ký Hợp đồng thoả thuận mua bán nhà, xuất hóa đơn thu tiền từ khách hàng với phương thức thanh toán chia 2 giai đoạn: nộp đủ tiền mặt bằng trước, sau đó thanh toán phần xây dựng nhà sau khi thống nhất thiết kế. Theo thỏa thuận, sau khi xây xong và hoàn thiện thủ tục, chủ đầu tư sẽ chuyển quyền sở hữu nhà cho khách hàng.

Tuy nhiên, gần 20 năm trôi qua, nhiều thửa đất vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Người dân không dám xây nhà vì lô đất đã bị chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng. Chủ đầu tư cũng đang đối mặt với nợ quá hạn tại nhiều ngân hàng, dẫn đến việc đình chỉ xây dựng và tranh chấp kéo dài.

Ngoài ra, dự án cũng thuộc diện chậm tiến độ dù UBND TP. Hải Phòng nhiều lần đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện bàn giao công trình cho khách hàng.

Trần Khanh