Tin địa phương

Hà Tĩnh đề xuất quy hoạch xây dựng 35 khu TĐC khi làm đường sắt tốc độ cao

Bá Mạnh 22/07/2025 - 14:01

Theo đề xuất sơ bộ của các địa phương ở Hà Tĩnh (18/23 xã/phường) đề xuất quy hoạch xây dựng 35 khu TĐC với tổng diện tích khoảng 87,4 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng khi Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua.

Sáng 22/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh; Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Vũ Quang và Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025.

Theo ông Lê Anh Sơn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua địa bàn 18 xã/phường của Hà Tĩnh, với 3 ga, trong đó 2 ga khách và 1 ga hàng hóa. Cụ thể, ga khách Hà Tĩnh thuộc phường Hà Huy Tập (xã Thạch Đài cũ), cách QL1 tuyến tránh thành phố khoảng 500 m về phía Tây.

hop_bao_1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Ga khách Vũng Áng thuộc phường Sông Trí (xã Kỳ Hoa cũ), cách QL1 tuyến tránh thị xã khoảng 100 m về phía Tây. Ga hàng hóa Vũng Áng thuộc phường Sông Trí (xã Kỳ Hoa cũ), gần ga khách.

Depot Vũng Áng bố trí tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh. Phục vụ cho khai thác tàu hàng khu đoạn Ngọc Hồi – Vũng Áng.

Phạm vi tỉnh Hà Tĩnh đặt 3 trạm bảo dưỡng, trong đó, 1 trạm tại xã Việt Xuyên (xã Việt Tiến cũ), 1 trạm tại xã Cẩm Lạc (xã Cẩm Lạc cũ) và 1 trạm đặt tại xã Kỳ Hoa (xã Kỳ Tân cũ); được sử dụng để chứa các phương tiện bảo trì và vật tư, vật liệu.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến tháng 12/2026 bàn giao tối thiểu 80% mặt bằng Dự án cho Chủ đầu tư.

Toàn tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh dự kiến ảnh hưởng gần 2.000 hộ dân, trong đó khoảng 1.279 hộ phải bố trí TĐC. Theo đề xuất sơ bộ của các địa phương (18/23 xã/phường) đã đề xuất quy hoạch xây dựng 35 khu TĐC với tổng diện tích khoảng 87,4 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng.

Đối với khu TĐC lựa chọn để khởi công đầu tiên vào ngày 19/8/2025 (quy mô khoảng 4,9 ha tại phường Hà Huy Tập thuộc thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài cũ), hiện nay, UBND phường Hà Huy Tập đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để kịp khởi công đúng hạn.

Theo kế hoạch, mục tiêu khởi công đồng loạt các khu TĐC còn lại trong tháng 10/2025 và cơ bản hoàn thành các khu TĐC trước tháng 6/2026. Việc sớm hoàn thành xây dựng các khu TĐC là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo điều kiện bàn giao ít nhất 80% mặt bằng Dự án trước tháng 12/2026 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 12/2027, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của Chính phủ.

Tại buổi họp báo, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang đã cung cấp thông tin về diện tích, đa dạng sinh học, vẻ đẹp với nhiều lợi thế nơi đây để khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích hơn 57.000 ha. Nơi đây được ví như một “bảo tàng sống” của thế giới tự nhiên khi sở hữu hàng ngàn loại cây, loại động vật quý hiếm, cảnh quan ngoạn mục và địa hình đa dạng.

Chiếm tới 76% diện tích là rừng nguyên sinh, Vườn Quốc gia Vũ Quang đang lưu giữ tới 1.823 loài thực vật bậc cao, trong đó có 131 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt, có tới 686 loài cây dược liệu quý và hàng trăm loài cây có giá trị kinh tế cao
như: pơ mu, vàng tâm, sồi ba cạnh… Hệ động vật cũng vô cùng đa dạng với 94 loài thú, 58 loài bò sát và lưỡng cư; 631 loài chim và bướm. Nhiều loài quý hiếm có thể bắt gặp như: sao la, thỏ vằn Trường Sơn, mang lớn, cầy vằn bắc, vượn đen má trắng, gà lôi lam đuôi trắng…

Để khai thác tiềm năng to lớn từ hệ sinh thái rừng nguyên sinh và cảnh quan đặc sắc, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Vũ Quang giai đoạn 2025 – 2030”. Đề án hướng tới phát triển vùng Vũ Quang trở thành điểm đến trọng điểm của du lịch xanh khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Theo đó, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ được quy hoạch và đầu tư hạ tầng phù hợp với môi trường rừng đặc dụng, ưu tiên các loại hình như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử và giáo dục môi trường.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 24/7 – 31/7.

Bá Mạnh