Hà Nội xử lý hơn 9.500 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại
6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng Hà Nội xử lý hơn 9.500 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách trên 2.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm ngày càng tận dụng không gian mạng, ứng dụng giao hàng để lách luật, đòi hỏi thành phố phải đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát từ gốc.
Diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi
Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận bất hợp pháp lớn, các đối tượng không từ thủ đoạn nào để trục lợi. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 9.582 vụ, xử lý 8.542 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2.146 tỷ đồng và khởi tố hình sự 115 vụ với 170 bị can.
Nhiều vụ việc điển hình cho thấy mức độ tinh vi của các thủ đoạn. Có thể kể đến vụ phát hiện 14.196 con gà đông lạnh và 560 kg nội tạng gà không rõ nguồn gốc tại huyện Thường Tín cũ; hay vụ 10.566 kg thực phẩm các loại (lòng bò, xách bò, phổi bò...) bị phát hiện tại một hộ kinh doanh ở huyện Phú Xuyên cũ.
Lực lượng chức năng còn thu giữ 7.543 sản phẩm hóa mỹ phẩm trẻ em mang nhãn hiệu nổi tiếng như Hipp, Aptamil, L'oreal... không có hóa đơn, chứng từ, trị giá ước tính trên 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, Công an thành phố đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả, khởi tố 7 bị can.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, một thủ đoạn mới đang nổi lên là tráo thuốc thật bằng thuốc giả: Các đối tượng nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ, thay thế một phần bằng thuốc giả, rồi đóng gói lại bằng bao bì, tem chống giả tinh vi sao chép từ hàng chính hãng. Thủ đoạn này rất khó bị phát hiện qua kiểm tra thông thường.
Không chỉ vậy, đại diện Chi cục Hải quan khu vực I thành phố cho biết, các đối tượng còn giấu vàng miếng, tiền tệ và cả ma túy trong hành lý, bưu kiện chuyển phát nhanh để vận chuyển qua đường hàng không. Sân bay, bưu điện, thậm chí các ứng dụng giao hàng trở thành điểm trung chuyển hàng vi phạm từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.
Tăng kiểm tra đột xuất, nâng trách nhiệm người đứng đầu
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố – nhận định, 6 tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động lưu thông, tiêu dùng hàng hóa, cũng là lúc buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng mạnh. Vì vậy, cần chủ động kiểm soát từ sớm, từ xa, nâng hiệu quả phối hợp và xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đặc biệt những gì liên quan đến sức khỏe cộng đồng như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường, đồng thời phân loại địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, đặc biệt trên thương mại điện tử và không gian mạng để tăng cường kiểm tra đột xuất, ngăn chặn kịp thời vi phạm.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cũng được yêu cầu nâng cấp các trung tâm kiểm định chất lượng cao, trang bị ô tô kiểm định di động để có thể test nhanh hàng hóa ngay trong quá trình kiểm tra, xử lý.
Ngoài ra, thành phố đề nghị rà soát kẽ hở trong quản lý thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồng thời xem xét điều chỉnh hoạt động của KOL/KOC, yêu cầu có đăng ký kinh doanh, công khai danh tính và trách nhiệm pháp lý trong hoạt động quảng cáo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Phải xác định rõ người, rõ việc, nâng trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, giúp người dân và doanh nghiệp nói không với hàng hóa vi phạm”.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 9.582 vụ,xử lý 8.542 vụ vi phạm. Thu nộp ngân sách hơn 2.146 tỷ đồng; Khởi tố hình sự 115 vụ, liên quan 170 bị can.Hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị triệt phá; 7.543 sản phẩm hóa mỹ phẩm không nguồn gốc bị thu giữ. Hình thức vi phạm mới - tráo thuốc thật – giả, giấu hàng vi phạm qua ứng dụng giao hàng.