Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì sai phạm trong quản lý đất đai
Chiều 17/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Võ Văn Chánh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng 14 bị cáo khác liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại dự án Khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa (cũ).
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2015 - 2020), bị cáo Chánh đã ký các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất và cho thuê gần 9 ha đất tại phường Tam Phước để Công ty TNHH Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư.

Tuy nhiên, quá trình giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ngân sách nhà nước bị thất thoát gần 78 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cũng để xảy ra nhiều sai phạm.
Một số cán bộ đã hợp thức hóa hồ sơ để đối tượng Nguyễn Hữu Thành – người không có quyền lợi thực tế, đứng tên nhận hơn 18 tỷ đồng tiền bồi thường, rồi chuyển lại cho giám đốc doanh nghiệp nhằm phục vụ triển khai dự án. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi gian dối, có dấu hiệu hợp thức hóa sai phạm và tiếp tay cho tư nhân trục lợi từ đất công.
Trả lời HĐXX, bị cáo Chánh thừa nhận đã thiếu kiểm tra, giám sát khi ký các văn bản chấp thuận cho dự án, đồng thời nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền.
“Tôi rất ân hận, day dứt và đau đớn khi để xảy ra sai sót nghiêm trọng này. Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng do áp lực công việc quá lớn, tôi đã không đủ thời gian thẩm định lại hồ sơ một cách kỹ lưỡng”, bị cáo Chánh trình bày tại tòa.
Bị cáo khẳng định không có động cơ vụ lợi, không nhận bất kỳ khoản tiền hay lợi ích nào từ dự án, và mong được HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để có cơ hội sửa sai.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định: Hành vi của bị cáo Võ Văn Chánh và các đồng phạm đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý đất đai, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Chánh về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ án treo đến nhiều năm tù, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm.
Sau phần xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 24/7. Vụ án liên quan đến cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Đồng Nai cùng hàng loạt cán bộ thuộc các sở, ngành và doanh nghiệp, tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.